Mỹ lần đầu thừa nhận sức mạnh của tên lửa Triều Tiên

13:10 | 11/07/2019

628 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Mỹ lần đầu tiên thừa nhận, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 của CHDCND Triều Tiên có thể phóng tới bất kỳ nơi nào trên lục địa Mỹ. 
my lan dau thua nhan suc manh cua ten lua trieu tien
Triều Tiên thử tên lửa Hwasong-15 vào ngày 29/11/2017

Lực lượng Quân sự Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) mới đây cho biết, tên lửa đạn đạo Hwasong-15 mà Triều Tiên phóng thử ngày 29/11/2017 có thể tấn công bất kỳ khu vực nào trên lục địa Mỹ.

Theo tập san của USFK, tầm bắn của ICBM Hwasong-15 là khoảng 12.874 km, có thể phóng tới mọi nơi trên lục địa Mỹ. Trong khi đó, Sách trắng Quốc phòng năm 2018 của Hàn Quốc cũng mô tả Hwasong-15 có tầm bắn hơn 10.000 km.

Ngoài Hwasong-15, Triều Tiên còn sở hữu 2 loại ICBM khác là Hwasong-13 với tầm bắn khoảng 5.500 km và Hwasong-14 có tầm bắn 12.874 km.

Trước đó, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa Hwasong-14 vào ngày 4/7/2017.

Kể từ tháng 11/2017, Triều Tiên tạm ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân để theo đuổi chính sách ngoại giao với Mỹ, cũng như mong muốn cải thiện quan hệ với Hàn Quốc. Tuy nhiên, đến tháng 5 vừa qua, Bình Nhưỡng lại tiếp tục thử nghiệm các tên lửa tầm ngắn trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ rơi vào bế tắc.

USFK lưu ý rằng: "Mặc dù nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ đạo dỡ bỏ một cơ sở thử nghiệm tên lửa, cũng như phá hủy công khai cơ sở thử nghiệm hạt nhân tại Punggye-ri, song vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa hoàn toàn".

Vũ Lâm

Theo Yonhap