Mỹ giúp Ukraine nghiên cứu khoa học hạt nhân

18:06 | 12/08/2019

274 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hoa Kỳ và Ukraine đã khởi động một dự án chung ở Washington về giáo dục và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật hạt nhân hiện đại, theo báo cáo của văn phòng tùy viên báo chí Đại sứ quán Ukraine tại Hoa Kỳ.    

Trong khuôn khổ của dự án, triển lãm "50 phát minh Ukraine đã cống hiến cho thế giới”, đã được khai mạc tại Đại học George Washington.

my giup ukraine nghien cuu khoa hoc hat nhan

Hội nghị khoa học chung Mỹ - Ukraine đã được Đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ V. Chaly khai mạc.

Ông V. Chaly lưu ý rằng việc trao đổi kiến ​​thức và công nghệ để sử dụng nguyên tử cho mục đích hòa bình, an toàn và hiệu quả là vô cùng quan trọng đối với cả hai nước.

Theo V. Chaly, Ukraine có những chuyên gia tiềm năng và xuất sắc trong lĩnh vực hạt nhân.

Trong một diễn biến có liên quan, từ ngày 19/7, Tổng thống Ukraine V. Zelensky đã ký một sắc lệnh về việc sa thải một số đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Ukraine, bao gồm cả V. Chaly, như vậy, ông Chaly sẽ kết thúc sứ mệnh ngoại giao của mình vào ngày 1/9.

Vào ngày 2/8, Nga và Hoa Kỳ chính thức xác nhận rằng hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (Hiệp ước INF) đã hết hiệu lực.

Bá Thủy (Theo RT)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc