Mỹ duy trì 2 tàu sân bay ở Trung Đông giữa căng thẳng gia tăng với Iran

19:00 | 14/03/2020

447 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Kenneth McKenzie ngày 13/3 cho biết, lần đầu tiên trong gần 1 thập kỷ, quân đội Mỹ duy trì cùng lúc 2 tàu sân bay ở khu vực Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Iran.   
my duy tri 2 tau san bay o trung dong giua cang thang gia tang voi iran
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ

Tướng McKenzie nói: "Tôi đã đề nghị tiếp tục vận hành 2 nhóm tác chiến tàu sân bay trong khu vực và được chấp thuận. Đây là lần đầu tiên Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ duy trì cùng lúc 2 tàu sân bay tại khu vực này kể từ năm 2012".

Người đứng đầu CENTCOM cũng cho biết, trong vài ngày tới, Lầu Năm Góc sẽ kích hoạt các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đang triển khai ở Iraq.

Động thái kể trên được đưa ra sau khi các binh sĩ Mỹ tại đây bị tấn công bằng tên lửa Katyusha hồi đầu tuần này.

Cụ thể, 2 binh sĩ Mỹ và 1 binh sĩ Anh đã thiệt mạng, trong khi hơn 10 người khác bị thương sau cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ quân sự Taji ở Iraq.

Ngay sau đó, quân đội Mỹ đã đáp trả bằng các cuộc tấn công chính xác vào vị trí của các nhóm dân quân Shiite được Iran hậu thuẫn ở Iraq.

Được biết, giới chức Iran đã nhấn mạnh rằng, nước này không liên quan gì đến cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ ở Iraq.

Bình An

SPN