Mỹ đe dọa trừng phạt Nga vì ủng hộ Tổng thống Maduro
![]() |
| Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Jorge Arreaza |
Hoa Kỳ hiện đang nghiên cứu khả năng trừng phạt Nga vì đã hỗ trợ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, nhưng do dự về phương pháp sử dụng để chống lại Moscow. Điều này đã được Elliott Abrams, một quan chức cấp cao của Mỹ phụ trách Venezuela, công bố vào ngày 24/7.
Tại một hội nghị do Tổ chức Quốc phòng Dân chủ tổ chức tại Washington, ông Abrams đã vạch ra chiến lược gây áp lực với Venezuela, bằng cách sẽ gia tăng "áp lực đối với Cuba" và đe dọa trừng phạt Nga.
Ông Elliott Abrams giải thích rằng, để trừng phạt Moscow vì đã hỗ trợ cho Venezuela, chính quyền Mỹ đang suy nghĩ đến "hình phạt với các cá nhân hay lĩnh vực của Nga".
"Nga đã giúp Venezuela bán dầu và như thế là vi phạm lệnh cấm của Mỹ", Elliott Abrams nói thêm.
Để phá vỡ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào ngành công nghiệp dầu mỏ, nguồn doanh thu chính của đất nước, Venezuela yêu cầu hỗ trợ từ Nga và Trung Quốc .
Washington sau khi áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ với Caracas, đã nhiều lần kêu gọi Moscow ngừng ủng hộ chính quyền Nicolas Maduro. Nhưng Nga cương quyết từ chối yêu cầu vô lý này, cáo buộc Hoa Kỳ muốn tiến hành đảo chính ở Venezuela bất chấp luật pháp quốc tế và rằng sẽ không ai có thể chỉ bảo Moscow phải làm thế này hay thế khác trong chính sách đối ngoại.
Nga không ngừng cảnh báo Mỹ về khả năng can thiệp vào Venezuela. Bộ Ngoại giao Nga hoan nghênh các cuộc đàm phán hiện đang diễn ra tại Oslo giữa đại diện của các phe phái kình chống nhau ở Venezuela.
Nh.Thạch
RT
-
Quốc hội thông qua Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng
-
Cần cơ chế "vượt trội" để bứt phá phát triển năng lượng trong giai đoạn mới
-
Quốc hội đánh giá cao dấu ấn điều hành của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026
-
Việt Nam - Lào ký kết hợp tác phát triển chuỗi công nghiệp và năng lượng
-
Thủ tướng: Logistics phải tăng trưởng hai con số, trở thành trụ cột của nền kinh tế hiện đại

