Một mặt hàng năng lượng nữa của Nga rơi vào vòng trừng phạt sắp tới của EU
![]() |
| Ảnh: REU |
EU đã và đang tranh luận về gói trừng phạt thứ 14 đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, bao gồm các đề xuất cấm vận chuyển LNG trong vùng biển của EU và các cách để giải quyết đội tàu chở dầu bí mật của Nga.
Bỉ, nước giữ chức chủ tịch luân phiên EU ngày 20/6 cho biết: "Các đại sứ EU vừa đồng ý về gói trừng phạt mạnh mẽ và đáng kể thứ 14 nhằm phản ứng lại hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine".
Chủ tịch Hội đồng EU tuyên bố: "Gói này cung cấp các biện pháp có mục tiêu mới và tối đa hóa tác động của các lệnh trừng phạt hiện có bằng cách thu hẹp các lỗ hổng".
Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nhận xét: "Gói trừng phạt mới sẽ tiếp tục ngăn cản Nga tiếp cận các công nghệ quan trọng. Nó cũng tước đi nguồn thu từ năng lượng của Nga. Và giải quyết đội tàu bí mật và mạng lưới ngân hàng bí mật của Putin ở nước ngoài".
Cho đến nay, việc vận chuyển LNG trong EU là một hoạt động phổ biến, mặc dù khối lượng không chiếm phần lớn trong xuất khẩu LNG của Nga. Tuy nhiên, EU đang ngừng cấm hoàn toàn việc nhập khẩu LNG của Nga, như đã làm với dầu và các sản phẩm dầu.
Nhập khẩu LNG của EU từ Nga đã tăng vọt trong hai năm qua kể từ khi Nga cắt đường ống dẫn khí đốt của một số nước EU vào mùa xuân và mùa hè năm 2022, và đường ống Nord Stream gặp sự cố vào tháng 9 năm đó. Một số cảng nhập khẩu LNG ở Tây Âu, bao gồm Bỉ, đã tái xuất sang Tây Ban Nha và Trung Quốc.
Một phân tích của Viện Phân tích Tài chính & Kinh tế Năng lượng (IEEFA) cho thấy vào cuối năm ngoái, khoảng 21% khối lượng LNG của Nga xuất khẩu sang Liên minh châu Âu là qua trung chuyển, không được tính vào số liệu nhập khẩu chính thức và do đó bị các nhà hoạch định chính sách EU bỏ qua.
Các nhà ngoại giao EU nói rằng gói trừng phạt thứ 14 của EU cũng nhắm vào ba dự án LNG của Nga và có điều khoản cho phép các quốc gia thành viên EU là Thụy Điển và Phần Lan hủy hợp đồng LNG với Nga.
Bình An
REU
-
EU hướng tới mục tiêu điện khí hóa năm 2040
-
EU công bố gói trừng phạt thứ 21, hạn chế khả năng vận chuyển LNG của Nga
-
EU: Giá năng lượng sẽ tiếp tục ở mức cao đến năm 2027
-
EU ngày càng lệ thuộc LNG Mỹ, nguy cơ chạm mốc 80% trong hai năm tới
-
Giá năng lượng tăng vọt, EU tung giải pháp khẩn cấp hỗ trợ người dân
-
Ông Trump tung chương trình nhiên liệu giá rẻ cho người dân Mỹ
-
Nghị định số 272/2026/NĐ-CP: Đòn bẩy thể chế để các dự án năng lượng bước vào giai đoạn tăng tốc
-
Fed: Giá dầu sẽ hạ nhiệt bất chấp nguy cơ xung đột tái diễn
-
Vì sao thông báo của OPEC không còn quan trọng với giá dầu?
-
Goldman Sachs đảo ngược dự báo về thị trường dầu

