Máy bay ném bom tàng hình của Mỹ có thể mang tên lửa hạt nhân
![]() |
| Hình ảnh mô phỏng máy bay ném bom tàng hình B-21 |
Tên lửa LRSO được phát triển nhằm thay thế tên lửa hành trình phóng từ máy bay (ALCM) AGM-86B được biên chế từ thập niên 1980. Theo đó, LRSO được cho là có khả năng thực hiện các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ đối phương, vượt mặt các hệ thống phòng không hiện đại.
Trước đó, truyền thông Mỹ cho rằng, mục đích chế tạo LRSO là nhằm xuyên thủng lớp phòng thủ của đối phương.
Lầu Năm Góc dự kiến chi 17 tỉ USD để mua và triển khai 1.000 tên lửa loại này vào năm 2030.
Được biết, B-21 Raider là mẫu oanh tạc cơ tàng hình thế hệ 5, sở hữu thiết kế cánh bay giống oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit.
Thông tin về B-21 không nhiều, song giới chuyên gia nhận định, dòng oanh tạc cơ này sẽ được tích hợp công nghệ tàng hình tối tân, khả năng hoạt động tầm xa, mang theo nhiều vũ khí...
Không quân Mỹ dự kiến mua 100 máy bay B-21 từ nhà thầu Northrop Grumman với giá khoảng 564 triệu USD/chiếc nhằm dần thay thế cho các oanh tạc cơ B-52, hay các oanh tạc cơ B-1.
Bình An
SPN
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo
-
Năm APEC 2027: Việt Nam phối hợp trên ba tầng, khẳng định vai trò dẫn dắt
-
Ngành Công Thương ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau 9 tháng

