Máy bay ném bom chiến lược Mỹ mô phỏng ném bom căn cứ Nga

19:51 | 25/10/2019

287 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Máy bay ném bom B-52H của Không quân Mỹ tiếp cận vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga hôm 23/10 để mô phỏng ném bom căn cứ Hạm đội Baltic.
may bay nem bom chien luoc my mo phong nem bom can cu nga
Máy bay ném bom B-52 của Mỹ

Trang tin chuyên giám sát hành trình dữ liệu về các chuyến bay PlaneRadar cho biết, máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress số hiệu 61-0025, tên mã BRIG01 đã cất cánh từ căn cứ không quân Fairford, Anh và thực hiện chuyến bay mô phỏng ném bom căn cứ hạm đội Baltic Nga tại Kaliningrad.

Theo hành trình bay được PlaneRadar công bố, oanh tạc cơ B-52H đã bay qua biển Baltic rồi vòng về phía nam, bay vào không phận Litva và tiếp cận vùng lãnh thổ Kaliningrad ở khoảng cách 45 km về phía đông. Máy bay Mỹ bay ở độ cao 6.000 m với tốc độ khoảng 663 km/h.

Đây là lần thứ hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ tiếp cận Nga trong vòng một tuần.

Trước đó, hôm 19/10, một chiếc B-52H khác của Mỹ đã áp sát bán đảo Crimea. Sau đó, máy bay này bị tiêm kích Su-27 Nga hộ tống rời khỏi khu vực, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Được biết, Không quân Mỹ triển khai một biên đội gồm 4 máy bay B-52 và khoảng 350 binh sĩ tới căn cứ Fairford vào hồi đầu tháng 10. Những chiếc B-52 này thường đóng quân tại căn cứ Barksdale ở Louisiana, Mỹ, cách vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga khoảng 8.650 km.

Mỹ và các nước NATO thường xuyên điều máy bay tiếp cận biên giới Nga ở khu vực biển Baltic và Biển Đen. Lực lượng phòng không Nga đã thống kê được gần 3.000 máy bay quân sự nước ngoài bay gần biên giới nước này trong năm 2018.

Bình An

SPN