Cận cảnh oanh tạc cơ B-52 lần đầu mang tên lửa siêu thanh mới của Mỹ
![]() |
| Máy bay B-52H mang tên lửa siêu thanh AGM-183A ARRW. |
Theo đó, vụ thử nghiệm máy bay ném bom B-52H mang tên lửa AGM-183A đã diễn ra vào hôm 12/6. Máy bay B-52H mang số hiệu 60-0036 thuộc phi đội thử nghiệm số 419 đóng tại căn cứ không quân Edwards, bang California.
Mục đích của cuộc thử nghiệm là nhằm thu thập dữ liệu liên quan tới sự tương thích của dòng tên lửa mới với máy bay B-52. Theo nhà thầu Lockheed Martin, Không quân Mỹ sẽ tiếp tục các thử nghiệm với tên lửa AGM-183A trong 3 năm tới.
Được biết, dòng tên lửa mới sử dụng nhiên liệu rắn với phần đầu đạn lượn Tactical Boost Glide tách khỏi phần thân sau khi đạt quỹ đạo thiết kế, cho phép đạt tốc độ tối đa Mach 20.
Tầm bắn của tên lửa chưa được công bố cụ thể nhưng ước tính con số này sẽ không dưới 2.000 km, thậm chí có thể trên 5.000 km.
![]() |
![]() |
![]() |
Vũ Lâm
Thedrive
-
Kinh ngạc một đêm bắn rơi 7 máy bay B-52 của Mỹ
-
Phóng thành công tên lửa siêu thanh, Triều Tiên bất ngờ có hành động rầm rộ
-
Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa siêu thanh
-
Nga điều 3 chiến đấu cơ Su-35 chặn "pháo đài bay" của Mỹ
-
Tụt lại sau Nga - Trung, Mỹ hối hả phát triển 70 loại vũ khí siêu thanh
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030



