Mặt trăng bị thiên thạch tấn công
Năng lượng của vụ nổ được ước tính tương đương khoảng 5 tấn TNT, còn khối lượng của vật thể rơi xuống, theo số liệu sơ bộ, nặng gần 40 kilôgam. Khi va chạm với bề mặt Mặt trăng, thiên thạch đã tạo ra một hố phễu đường kính khoảng 20m.
Các chuyên gia NASA dự tính rằng những bức ảnh chụp Biển Mưa bằng thiết bị Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) sẽ cho phép xác định chính xác địa điểm nơi thiên thạch rơi xuống và các thông số của thiên thạch.

Mô phỏng cho thấy mặt trăng bị một thiên thạch lớn tấn công vào ngày 17/5.
Quầng sáng do thiên thạch rơi xuống đã được phát hiện trong khuôn khổ chương trình chuyên ngành giám sát bề mặt mặt trăng, được tổ chức vào năm 2005, nhằm theo dõi các vụ thiên thạch rơi xuống thiên thể này. Chương trình Lunar Impact Monitoring được khởi động nhằm mục đích phát hiện các trận mưa sao băng có quỹ đạo cắt ngang với quỹ đạo của Trái đất.
Do Mặt trăng không có bầu khí quyển, những thiên thạch không bị phát cháy và khi rơi xuống bề mặt thiên thể này chúng có thể được phát hiện nhờ những quầng sáng lóe lên khi va chạm. Việc quan sát Mặt trăng giúp phát hiện kịp thời những trận mưa sao băng có khả năng đe dọa hành tinh chúng ta. Theo những đánh giá hiện nay, mỗi ngày có khoảng 33 tấn vật chất trong vũ trụ chủ yếu ở dạng cát và bụi rơi xuống Trái đất.
S.Phương(Theo Nasa.gov)
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Nam Ninh (Trung Quốc)
-
Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - Trung Quốc
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh AZEC mở rộng về tự chủ năng lượng
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
-
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc