Mang súng đi đòi nợ... đã trả

19:29 | 20/01/2016

665 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Đối tượng ở trong tình trạng phê ma túy mang theo “hàng nóng” đến nhà bạn để đòi lại món nợ đã thanh toán trước đó.
mang sung di doi no da tra trong tinh trang phe ma tuy
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Ngày 20/1, Công an quận Bình Tân (TP HCM) vẫn đang truy bắt Trương Thái Hiệp (SN 1977, ngụ quận 6) để xử lý về hành vi “Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí” và “Cố ý gây thương tích”. Điều tra ban đầu, anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1971), làm chủ quán ăn ở số 81 đường số 7, phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân).

Anh Phước với Hiệp là chỗ quen biết trước đây và anh Phước có mượn tiền của Hiệp. Hai bên đã trả đầy đủ các khoản theo giấy biên nhận nợ. Ngày 15/1, Hiệp gọi điện thoại hẹn anh Phước gặp tại quán vào ngày hôm sau. Đến ngày 16/1, anh Phước đi gặp mặt bạn bè nên quên cuộc hẹn với Hiệp.

Đúng hẹn, Hiệp có mặt tại quán ăn của anh Phước và đợi đến khuya. Khoảng 23h40 cùng ngày, anh Phước về đến quán thấy Hiệp đang ngồi chờ. Hiệp nói anh Phước vẫn còn thiếu một khoản tiền nhưng chưa chịu trả nên đến đòi. Cả hai lời qua tiếng lại.

Hiệp rút trong người 1 khẩu súng và đánh mạnh vào đầu anh Phước khiến nạn nhân té ngã. Chị Nguyễn Thị Thùy Vân (SN 1976, vợ của anh Phước) đang đứng gần đó liền lấy ghế nhựa đánh vào tay của Hiệp khiến khẩu súng rơi xuống đất.

Nhân viên của quán anh Phước vội lao đến khống chế nhưng Hiệp nhanh chóng tháo chạy khỏi hiện trường.

Nhận tin, Công an quận Bình Tân có mặt để xử lý vụ việc. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng ngắn vỏ bằng kim loại màu trắng đen (ký hiệu: XA-8280) và hộp tiếp đạn có 7 viên.

Anh Phước xác nhận: “Hiệp gặp và nói chuyện với tôi trong trạng thái giống như đang phê ma túy”. 

mang sung di doi no da tra trong tinh trang phe ma tuy

Bắt xe khách vận chuyển 'hàng nóng'

Khi kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện xe khách Hoàng Long vận chuyển lô “hàng nóng” gồm cây ba trắc, kiếm, súng và roi điện…

mang sung di doi no da tra trong tinh trang phe ma tuy

Hà Nội: Lĩnh 13 năm tù vì dùng "hàng nóng"

Ngày 20/1, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Duy Lợi (ở phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hình phạt là 13 năm tù giam.

mang sung di doi no da tra trong tinh trang phe ma tuy

Đối tượng trốn truy nã găm "hàng nóng" và ma túy

Ngày 17/1, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Lê Ngọc Tú để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.

Tân Châu

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc