Lùm xùm vụ Nigeria thu hồi các mỏ dầu đã phân bổ cho một công ty Trung Quốc
![]() |
Trong một tuyên bố đưa ra ngày 23/4, Tổng thống Muhammadu Buhari đã thu hồi các lô dầu OML 123, 124, 126 và 137 từ công ty dầu mỏ Addax Petroleum của Trung Quốc. Sau khi các lô này bị thu hồi, chúng tự động được phân bổ lại cho các công ty Kaztec Engineering và Salvic Petroleum Resources.
Nhà chức trách Nigeria chỉ ra rằng các lô này ban đầu thuộc các hợp đồng chia sản phẩm giữa Công ty dầu quốc gia Nigeria (NNPC) và Addax.
Giấy phép hoạt động cho 4 lô này đã bị thu hồi vào đầu tháng 4, vì lý do nhà điều hành Addax không phát triển đủ nguồn lực của các tài sản nói trên. “Người ta phát hiện ra rằng hơn 50% tài sản vẫn chưa phát triển. Điều này dẫn đến một khoản thất thu đáng kể cho chính phủ liên bang”, Sarki Auwalu, người đứng đầu Bộ Tài nguyên Dầu mỏ (DPR), cho biết.
Việc Tổng thống Muhammadu Buhari thu hồi các mỏ dầu trên nhằm đảm bảo cam kết tuân thủ pháp quyền, công bằng và tạo ra môi trường kinh doanh ổn định cho các khoản đầu tư.
Trung Quốc là một trong những đối tác quan trọng của nước này và hỗ trợ chính phủ liên bang thông qua việc tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng khác nhau, bao gồm dự án xây dựng đường ống dẫn khí Ajaokuta-Kaduna-Kano.
Nh.Thạch
AFP
-
Dự trữ xăng dầu chiến lược: “Lá chắn” cho an ninh năng lượng quốc gia
-
Chi mạnh Quỹ bình ổn: Xăng E5 giảm nhẹ, dầu hỏa tăng hơn 10%
-
CEO Aramco cảnh báo rủi ro với thị trường dầu mỏ nếu xung đột kéo dài
-
Nghiên cứu nâng năng lực dự trữ xăng dầu lên tối thiểu 90 ngày nhập khẩu
-
Đối phó biến động nguồn cung, châu Á tăng cường mua gom LNG


