Lực lượng SDF tấn công thành trì cuối cùng của IS

10:06 | 11/03/2019

287 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã phát động cuộc tấn công nhằm giành lại vùng lãnh thổ cuối cùng do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm đóng ở miền đông Syria.
luc luong sdf tan cong thanh tri cuoi cung cua is
Một tay súng của lực lượng SDF đang tiến hành nạp đạn tại Baghouz

Người phát ngôn lực lượng Dân chủ Syria (SDF), Mustafa Bali cho biết: "Các cuộc tấn công đã bắt đầu được tiến hành tại làng Baghouz gần biên giới với Iraq. Lực lượng của chúng tôi đang chiến đấu với những kẻ khủng bố".

Ngoài ra, liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng đang thực hiện các cuộc không kích nhằm vào những kho vũ khí của IS để yểm trợ cho SDF.

Những ngày qua, các tay súng SDF luôn trong trạng thái sẵn sàng tấn công Baghhouz, song nhiều lần trì hoãn để cho phép dân thường sơ tán.

Quyết định tấn công chỉ được đưa ra sau khi SDF nhận thấy không còn dân thường rời khỏi Baghouz kể từ ngày 9/3.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), chỉ trong tháng 2 đã có hơn 4.000 tay súng IS đầu hàng. Những phần tử còn cố thủ tại Baghhouz chủ yếu là các tay súng nước ngoài.

Mai Lâm

NYtimes

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc