Lo tín dụng “lỗi hẹn” mục tiêu
Theo Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 17/1/2023, năm 2023 định hướng tín dụng tăng khoảng 14-15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.
![]() |
| Đến ngày 29/9/2023, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế mới tăng 6,92% so với cuối năm 2022. |
Tăng trưởng ì ạch
Phát biểu tại buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với đại diện giới doanh nhân mới đây, ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc NHNN cho biết, đến ngày 29/9/2023, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế mới tăng 6,92% so với cuối năm 2022. Có nghĩa dù 3/4 thời gian của năm đã trôi qua, song tín dụng mới chỉ hoàn thành được 50% chỉ tiêu định hướng mà NHNN đã đề ra cho cả năm nay.
Thông thường, tín dụng sẽ tăng nhanh hơn trong những tháng cuối năm khi các doanh nghiệp đẩy nhanh nhịp độ sản xuất - kinh doanh để hoàn thành kế hoạch năm. Tuy nhiên với diễn biến của năm nay, tín dụng nhiều khả năng sẽ “lỗi hẹn” mục tiêu.
Theo các chuyên gia, muốn hoàn thành mục tiêu, trong 3 tháng cuối năm tín dụng phải tăng thêm khoảng 7%, tương đương với mức tăng của 9 tháng đầu năm. Như vậy, mỗi tháng tín dụng cần phải tăng hơn 2%- điều xem ra là “bất khả thi” trong bối cảnh hiện nay.
“Nguyên nhân chính khiến doanh nghiệp không mặn mà với việc vay vốn ngân hàng để phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh đến từ sự sụt giảm mạnh từ phía tổng cầu của nền kinh tế Việt Nam”, TS. Nguyễn Đình Cung – nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho biết.
Cả năm chỉ tăng khoảng 11-13%
Để hóa giải nguyên nhân nói trên, xem ra là rất khó bởi ngân hàng chỉ là trung gian tài chính, nguồn vốn để cho vay được hình thành chủ yếu từ nguồn tiền gửi của người dân và các tổ chức kinh tế, nên “yêu cầu tối thượng” trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng là phải bảo toàn vốn. Đó chính là lý do NHNN luôn khuyến cáo các nhà băng không được hạ chuẩn cho vay.
Bởi vậy theo giới chuyên gia, để thúc đẩy tín dụng, điều kiện tiên quyết hiện nay là phải khơi thông đầu ra cho sản xuất – kinh doanh. Mặc dù hoạt động sản xuất - kinh doanh - xuất khẩu có dấu hiệu khởi sắc hơn trong tháng 9 vừa qua và dự báo sẽ tiếp tục được cải thiện, song vẫn chưa thể đạt được trạng thái như những năm trước do kinh tế toàn cầu suy giảm, thị trường bất động sản trong nước vẫn chưa phục hồi, “sức khỏe” của doanh nghiệp đang suy yếu… Vì thế, tín dụng khó có thể tăng nhanh được.
“Sức hấp thụ vốn trong nền kinh tế vẫn còn yếu, doanh nghiệp khó khăn, còn bất động sản chưa thoát đáy. Do đó, tăng trưởng tín dụng năm nay chỉ có thể đạt khoảng 11 - 13%/năm”, TS. Nguyễn Hữu Huân - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhận định.
Theo Diễn đàn Doanh nghiệp
-
Agribank khẳng định bản lĩnh ngân hàng “trụ cột” qua các công trình trọng điểm quốc gia
-
Tin tức kinh tế ngày 18/3: Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế cho chuyển đổi xanh và Net Zero
-
Tin tức kinh tế ngày 17/3: Đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu năm 2026
-
Agribank đồng hành tài trợ các dự án trọng điểm quốc gia, tạo nền tảng phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới
-
Tin tức kinh tế ngày 21/1: Tín dụng năm 2026 có thể tăng 18%
-
Thị trường bảo hiểm hàng hải “bùng nổ” dưới sức ép xung đột
-
Agribank khẳng định bản lĩnh ngân hàng “trụ cột” qua các công trình trọng điểm quốc gia
-
ADB công bố gói hỗ trợ tài chính giúp các nước giảm thiểu tác động từ xung đột ở Trung Đông
-
Fairfax - BIDV - BIC: Củng cố hợp tác chiến lược sau hơn một thập kỷ đồng hành
-
Giải pháp giúp hộ kinh doanh kê khai thuế đúng, an tâm tuân thủ, phát triển bền vững

