Libya tái khởi động hoạt động thăm dò dầu khí
![]() |
Ngày 9/10 tại London, lãnh đạo của ba tập đoàn trên đã ký thỏa thuận theo đó Eni mua 42,5% các quyền thăm dò và khai thác của BP tại Libya, liên quan đến các khu vực A và B (trên bờ) và C (ngoài khơi).
BP hiện đang nắm giữ 85% cổ phần tại các khối trên, trong khi 15% còn lại được kiểm soát bởi Cơ quan đầu tư Libya.
Sau thỏa thuận trên, Eni sẽ trở thành nhà điều hành thay vì BP. Tập đoàn Ý đã có các hoạt động sản xuất và thăm dò cũng như cơ sở hạ tầng ở gần những địa điểm BP có quyền khai thác.
Mục tiêu của thỏa thuận này là "làm sống lại các hoạt động thăm dò và phát triển các mỏ dầu khí, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư tại Libya". Thỏa thuận trên là "một bước quan trọng tạo cơ hội giải phóng tiềm năng thăm dò ở Libya, khởi động lại các hoạt động bị đình chỉ kể từ năm 2014", ông Claudio Descalzi, Chủ tịch Eni, cho biết.
Chủ tịch NOC (Công ty dầu quốc gia Libya), Moustapha Sanalla, cho đây là "một tín hiệu rõ ràng về sự phát triển của ngành dầu khí Libya”.
Libya đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau sự sụp đổ của ông Muammar Gaddafi vào cuối năm 2011. Các cơ sở hạ tầng dầu mỏ nước này thường là mục tiêu của các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang.
Libya có trữ lượng dầu dồi dào nhất châu Phi và chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên dầu mỏ để phát triển kinh tế hiện nay.
G.K
AFP
-
[VIDEO] PETROVIETNAM – Libya thúc đẩy hợp tác dầu khí và năng lượng
-
Ấn Độ đặt cược vào thăm dò dầu khí ngoài khơi
-
Trung tâm dầu khí lớn nhất Libya bị UAV tấn công
-
Ấn Độ phê duyệt kế hoạch thăm dò dầu khí ngoài khơi trị giá hơn 8,8 tỷ USD
-
Nhiều nước phát triển dầu khí đá phiến nhằm bảo đảm an ninh năng lượng
-
Bài 5: Thiết lập thị trường để nhân rộng các mô hình hiệu quả
-
Trung tâm năng lượng tái tạo: Đòn bẩy hình thành chuỗi giá trị công nghiệp mới
-
Tuyên Quang chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500kV Thái Nguyên - Yên Bái
-
Sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực: Tháo "điểm nghẽn" từ quy hoạch đến đầu tư
-
Bài 4: Đưa hiệu quả năng lượng vào năng lực quản trị

