Lebanon và Israel gỡ bỏ rào cản khai thác khí đốt ở Địa Trung Hải
Từ hai năm qua, dưới sự trung gian của nhà hòa giải người Mỹ Amos Hochstein, hai đất nước trong tình trạng chiến tranh này đã đạt được một thỏa thuận.
Vào đầu tháng 10/2022, hai nước đã bày tỏ sự hài lòng của họ với một dự thảo của bản Thỏa thuận do ông Amos Hochstein biên soạn. Tuy nhiên, vào hôm 6/10, Israel cho biết đã từ chối nhiều sự điều chỉnh của Lebanon trong bản dự thảo, làm thui chột hy vọng giảng hòa.
Dù vậy, trong những ngày gần đây, các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục diễn ra. Và vào hôm 12/10, Israel cho biết đã nhận được phản hồi tích cực về các yêu cầu sửa đổi gửi đến Lebanon. Do đó, ông Yair Lapid - Thủ tướng Israel đã đưa tuyên bố Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận “lịch sử”.
Ông cho biết, Thỏa thuận “sẽ tăng cường an ninh của Israel, giúp bơm hàng tỷ euro vào nền kinh tế Israel và đảm bảo an ninh tại vùng biên giới phía bắc của chúng tôi (giáp Lebanon).
Do đó, tại cuộc họp nội các an ninh trong ngày 12/10, dưới sự trung gian của Mỹ, Thỏa thuận sẽ được hoàn tất để ký kết. Ông Eyal Hulata - Cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Israel cũng cho biết: “Tất cả các yêu cầu của chúng tôi đã được chấp thuận”.
Còn ở thủ đô Beirut, ông Michel Aoun - Tổng thống Lebanon cũng cho biết, phiên bản chính thức của Thỏa thuận mang tính “thỏa đáng” đối với Lebanon. Ông nói thêm: “Thỏa thuận đáp ứng được các yêu cầu của Lebanon về việc bảo vệ thực quyền đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình”. Đồng thời, ông hy vọng rằng Thỏa thuận sẽ được “công bố càng sớm càng tốt”.
Thông báo này được đưa ra 20 ngày trước thời hạn mãn nhiệm của Tổng thống Michel Aoun – tức vào ngày 31/10.
Romania bắt đầu khai thác khí đốt ở Biển Đen |
Romania sửa luật cho phép khai thác khí đốt ở Biển Đen |
Đức cho phép khai thác khí đốt tại vùng lãnh thổ gây tranh cãi |
Ngọc Duyên
AFP
-
Vì sao Mỹ muốn 'trì hoãn' dự án khí ở Bắc Cực của Nga?
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 29/4 - 4/5
-
Tàu Philippines bị phun vòi rồng ở Biển Đông: Manila gửi công hàm thứ 20, Washington nhắc lại lập trường "cứng"
-
Bản tin Năng lượng xanh: Thượng viện Mỹ thông qua dự luật lưỡng đảng cấm nhập khẩu uranium của Nga
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 3/5: Saudi Aramco là nhà đầu tư lớn nhất về AI trong ngành dầu mỏ