Lầu Năm Góc "tung" lực lượng đặc biệt bảo vệ lễ nhậm chức của ông Biden
![]() |
| Vệ binh Quốc gia Mỹ tham gia bảo vệ lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. (Ảnh: Reuters) |
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 18/1 thông báo 750 thành viên được huấn luyện đặc biệt của quân đội Mỹ, trong đó có đội rà phá bom và các bác sĩ điều trị chấn thương, đã được triển khai tới thủ đô Washington DC.
Lực lượng này bao gồm các thành viên được đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ "phát hiện, khử trùng" sau các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học, sinh học, hạt nhân, phóng xạ và chất nổ.
Các thành viên khác cũng tham gia hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ của quốc hội Mỹ trong việc thực hiện các xét nghiệm Covid-19 đối với những người tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20/1.
Ngoài ra, 2.000 quân nhân cũng được triển khai để "hỗ trợ nghi lễ" cho lễ nhậm chức.
Tuần trước, Lầu Năm Góc đã tăng số lượng Vệ binh Quốc gia tham gia hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật liên bang sau vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội Mỹ lên 25.000 người. Do lo ngại an ninh, Cục Điều tra Liên bang (FBI) tiến hành kiểm tra lý lịch toàn bộ vệ binh tới thủ đô làm nhiệm vụ.
Tính đến ngày 18/1, khoảng 21.500 thành viên của Vệ binh Quốc gia đã đến Washington DC để bảo vệ lễ nhậm chức của tân tổng thống.
Các biện pháp an ninh được tăng cường tại Washington sau khi hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào tòa nhà quốc hội hôm 6/1, khi lưỡng viện đang họp để xác nhận kết quả bầu cử. Vụ việc khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 cảnh sát.
Theo Dân trí
-
Đại biểu Quốc hội đề nghị minh bạch cơ chế chia sẻ hạ tầng, phân bổ băng tần viễn thông
-
Dự án Vành đai 5: Ưu tiên đầu tư hiệu quả, mở hành lang phát triển mới
-
Thành lập thành phố Quảng Ninh: Mở rộng không gian phát triển, tạo cực tăng trưởng mới
-
Kỳ 1: Điểm tựa của những mục tiêu tăng trưởng
-
Luật Phát triển đô thị: Phân quyền mạnh, kiểm soát chặt

