Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

08:15 | 19/05/2023

5,708 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890- 19/05 2023), hướng đến chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Tổng công ty (20/5/1988-20/5/2023), ngày 18/5, Đảng ủy Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) phối hợp cùng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học Giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Toàn cảnh buổi toạ đàm

Tham dự buổi toạ đàm, về phía đại biểu Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có: bà Phạm Thị Thinh và bà Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; cùng đại diện lãnh đạo các Trung tâm và Văn phòng Nhà xuất bản,…

Về phía đại diện Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có ông Lê Anh Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy.

Về phía Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) có ông Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên; ông Hoàng Ngọc Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc; ông Trịnh Việt Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV; ông Đinh Văn Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên HĐTV; ông Hoàng Xuân Dương, Ủy viên BCH Đảng bộ/Phó Tổng giám đốc; cùng lãnh đạo các ban tham dự tại các điểm cầu.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Bà Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi toạ đàm.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm và giới thiệu nội dung tác phẩm, bà Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng, phản ánh chân thực, sâu sắc tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, dù ở bất kỳ cương vị nào và đã trải qua hơn 50 năm công tác kể từ khi còn là một Biên tập viên 29 tuổi của Tạp chí Cộng sản cho đến nay là người đứng đầu Đảng ta.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tác phẩm đã hệ thống hóa quan điểm, tư tưởng, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng, cung cấp góc nhìn bao quát, toàn diện, góp phần làm rõ thêm một số vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương

Bàn về sâu hơn về giá trị và ý nghĩa của tác phẩm, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ, tác phẩm đã khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây chính là nhiệm vụ then chốt, quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, tác phẩm còn nêu bật những thành tựu quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong quá trình đổi mới; chỉ ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp căn bản ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ông Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương.

Tại buổi toạ đàm, ông Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương chia sẻ, cuốn sách là cẩm nang gối đầu giường của cán bộ đảng viên về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng nói riêng.

Trong cuốn sách, Tổng Bí thư đã trả lời rất nhiều vấn đề từ khái niệm lý luận đến các vấn đề thực tiễn giải đáp các thắc mắc như: Vì sau có tham nhũng tiêu cực?; Nguyên nhân của tham nhũng tiêu cực từ đâu mà ra?; Nếu không chống tham nhũng sẽ dẫn tới những vấn đề như thế nào?...

"Tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, mà quyền lực lại luôn luôn có xu hương bị tha hoá. Ở đâu có quyền lực ở đó rất có nguy cơ xuất hiện tham nhũng. Cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc chiến đầy gian khổ, lâu dài và thường xuyên", ông Nguyễn Đức Hà nói.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ông Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí phát biểu

Phát biểu tại buổi toạ đàm, ông Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết, cuốn sách của Tổng Bí thư chứa đựng rất nhiều kiến thức, giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến chống tham nhũng, tiêu cực. Nội dung cuốn sách rất rõ ràng, trình bày logic cho thấy sự dày công biên soạn của đội ngũ xuất bản và các cấp lãnh đạo.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Khu trưng bày sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ông Trần Quốc Việt nhấn mạnh, nguyên tắc làm việc của Đảng ta là nguyên tắc tập chung dân chủ, vì vậy tôi vẫn luôn nhắc nhở các các cán bộ khi bàn bạc một vấn đề gì cần nói thật, nói rõ ràng, không né tránh. Đảng viên chúng ta có vai trò, trách nhiệm to lớn, là tấm gương đi đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng. Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều buổi toạ đàm hơn nữa để đảng viên cùng trao đổi, đề ra những giải pháp hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Một số hình ảnh tại buổi toạ đàm:

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đại diện Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ông Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí tặng quà lưu niệm cho Đại diện Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ông Trịnh Việt Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Thành viên HĐTV và ông Hoàng Ngọc Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc PVEP tặng hoa cho các vị diễn giả
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lãnh đạo, cán bộ, đảng viên PVEP chụp hình lưu niệm cùng đại diện Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025
Khảo sát việc thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamKhảo sát việc thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng ủy PVEPĐảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng ủy PVEP
Đảng ủy PVEP nâng cao chất lượng đội ngũ chi ủy viên và cán bộ làm công tác đảng vụĐảng ủy PVEP nâng cao chất lượng đội ngũ chi ủy viên và cán bộ làm công tác đảng vụ
Đảng ủy PVEP tập huấn nghiệp vụ cho cấp ủy và cán bộ làm công tác xây dựng Đảng tại các chi/đảng bộ khu vực phía NamĐảng ủy PVEP tập huấn nghiệp vụ cho cấp ủy và cán bộ làm công tác xây dựng Đảng tại các chi/đảng bộ khu vực phía Nam

Minh Đức

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc