Hà Tĩnh:

Kích hoạt các khu cách ly tiếp nhận công dân về nước ăn Tết

14:52 | 13/01/2021

243 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hà Tĩnh tiếp tục kích hoạt các khu cách ly tập trung của tỉnh, đồng thời yêu cầu các địa phương chuẩn bị từ 1-2 khu cách ly tập trung để sẵn sàng tiếp nhận công dân về quê dịp cuối năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu vừa ký văn bản chỉ đạo tăng cường cơ sở cách ly tập trung dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Kích hoạt các khu cách ly tiếp nhận công dân về nước ăn Tết - 1
Hà Tĩnh kích hoạt các khu cách ly sẵn sàng tiếp nhận công dân về nước ăn Tết

Để đảm bảo điều kiện thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đối với công dân Việt Nam tại Lào và Thái Lan nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo về nước trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cẩm Xuyên, Trường Đại học Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan triển khai ngay việc tiếp nhận, tổ chức cách ly tập trung công dân nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tại Ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh, bắt đầu từ ngày 14/1/2021.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện Cẩm Xuyên và UBND thành phố Hà Tĩnh chuẩn bị các thủ tục, điều kiện đảm bảo để vận hành Khu cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên (xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) và Trung đoàn 841 (phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh).

UBND các huyện, thành phố, thị xã chuẩn bị từ 1 đến 2 khu cách ly tập trung trên địa bàn để sẵn sàng tiếp nhận khi số lượng công dân nhập cảnh về nước vượt khả năng tiếp nhận tại các khu cách ly tập trung của tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý, kiểm soát biên giới, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép, đặc biệt tại các đường mòn, lối mở, đường biển....

Kích hoạt các khu cách ly tiếp nhận công dân về nước ăn Tết - 2
Hà Tĩnh tăng cường quản lý, kiểm soát biên giới, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép, đặc biệt tại các đường mòn, lối mở...

Tiếp tục quản lý chặt chẽ việc cách ly người nhập cảnh, đảm bảo cách ly tập trung đủ 14 ngày và thời gian theo dõi y tế sau cách ly tập trung theo quy định. Rà soát, siết chặt quy trình bàn giao, tiếp nhận, vận chuyển người nhập cảnh cách ly, người hết thời hạn cách ly tập trung.

Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh/cư trú trái phép trên địa bàn; chỉ đạo công an xã phát động phong trào quần chúng, vận động mỗi người dân, từng gia đình, tổ dân phố, khu dân cư chủ động phát hiện, khai báo về các trường hợp nhập cảnh/cư trú trái phép.

Quản lý chặt chẽ chuyên gia, người lao động nước ngoài nhập cảnh vào làm việc; yêu cầu chấp hành nghiêm túc việc khai báo y tế và quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hiện nay, lượng lao động từ Lào, Thái Lan bắt đầu đổ về Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để về quê ăn Tết.

Sáng 13/1, Thiếu tá Trần Văn Sông, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, từ 1 tuần trở lại đây trung bình mỗi ngày có khoảng 100-120 lao động từ Lào, Thái Lan nhập cảnh qua cửa khẩu.

"Những năm trước, thời điểm này lượng lao động về nước qua cửa khẩu rất đông. Nhưng năm nay, do tình hình dịch bệnh nên lượng lao động từ các nước Lào và Thái Lan đã về nước từ trước đó rất nhiều. Hiện nay, trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng hơn 100 lao động nhập cảnh qua cửa khẩu. Số lao động này sẽ được cách ly 14 ngày theo quy định", Thiếu tá Trần Văn Sông cho biết.

Cũng theo Thiếu tá Trần Văn Sông, hiện đồn tiếp tục duy trì 4 chốt kiểm soát ở 2 bên cánh gà cửa khẩu để kiểm tra, kiểm soát lượng người lao động qua lại khu vực cửa khẩu.

Theo Dân trí