Không còn cảnh chen chúc mua vàng ngày vía Thần tài

11:25 | 21/02/2021

203 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm là ngày vía Thần Tài. Vào ngày này, mọi người thường đi mua vàng vì cho rằng như vậy sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng khách mua vàng giảm đáng kể.
Không còn cảnh chen chúc mua vàng ngày vía Thần tài
Từ sáng sớm, các cửa hàng đã có khách vào xem và mua vàng.
Không còn cảnh chen chúc mua vàng ngày vía Thần tài
Lắp vách ngăn và ghế ngồi cách xa nhau để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.
Không còn cảnh chen chúc mua vàng ngày vía Thần tài
Kiểm tra thân nhiệt của khách hàng trước khi vào cửa hàng.
Không còn cảnh chen chúc mua vàng ngày vía Thần tài
Thần tài đứng chào đón khách và phát tờ quảng cáo về các sản phẩm.
Không còn cảnh chen chúc mua vàng ngày vía Thần tài
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh và kinh tế khó khăn nên lượng khách mua vàng trong ngày vía Thần tài đã giảm đáng kể.
Không còn cảnh chen chúc mua vàng ngày vía Thần tài
Khách hàng chăm chú lựa chọn sản phẩm.
Không còn cảnh chen chúc mua vàng ngày vía Thần tài
Đa dạng các sản phẩm phục vụ nhu cầu của khách hàng.
Không còn cảnh chen chúc mua vàng ngày vía Thần tài
Vàng miếng có hình chú trâu - biểu tượng của năm Tân Sửu 2021.
Không còn cảnh chen chúc mua vàng ngày vía Thần tài
Vàng trang sức cũng khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Không còn cảnh chen chúc mua vàng ngày vía Thần tài
Không còn cảnh chen chúc mua vàng ngày vía Thần tài

G.Minh

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

(PetroTimes) - Mùa tulip ở Hà Lan không chỉ đơn thuần là một mùa hoa, mà còn là biểu tượng của nét văn hóa, truyền thống và niềm tự hào của người dân xứ sở cối xay gió.