Khổ vì 'lò đốt xác' Hoàn Vũ

07:15 | 04/11/2015

3,611 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhiều năm qua, người dân sống quanh khu vực Đài hóa thân Hoàn Vũ (đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, Hà Nội) luôn phải sống chung với mùi khói hỏa táng không kể ngày đêm. Trong khi nhiều chuyên gia đã lên tiếng về sự độc hại này thì cơ quan chức năng vẫn ngó lơ…

Cột khói ma quỷ”

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao khi “ông già ôzon” - TS Nguyễn Văn Khải cảnh báo khói thải từ việc hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ ở Thanh Trì (Hà Nội) có thể gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân quanh đây.

kho vi lo dot xac hoan vu
Từ nhiều năm nay, người dân quanh khu vực phải hít khói đốt từ xác người, quan tài, vải vóc từ đài hóa thân

Trong thư gửi tới các cơ quan, ban, ngành có liên quan, TS Khải viết: “Bất kỳ ai cũng đều có thể biết rằng đây là khói độc do đốt xác người, vải vóc, gỗ quan tài… Theo nhiều nguồn tin, có ngày có tới 70 lần các ống khói này xả khói và càng ngày càng nhiều khói ô nhiễm”.

Lãnh đạo các bộ và lãnh đạo thành phố Hà Nội nên khẩn trương họp bàn tổ chức một cuộc thi để xử lý khói của Đài hóa thân hoàn vũ Hà Nội, sau đó sẽ xử lý khói hàng trăm lò đốt rác, lò đốt rác thải y tế, các đài hóa thân hoàn vũ khác, vô số lò đang xả khói độc vào bầu trời Việt Nam hằng ngày. Nếu các nhà khoa học công nghệ và các nhà quản lý xã hội không xử lý được, yêu cầu lãnh đạo thành phố Hà Nội khẩn trương di dời lò đốt xác người tới nơi khác.

Để tìm hiểu vấn đề này, phóng viên Báo Năng lượng Mới đã đến khu vực này để ghi nhận những ý kiến của người dân sống gần khu vực Đài hỏa táng Hoàn Vũ.

Ngay khi hỏi chuyện, chúng tôi đã nhận được nhiều phản ánh bức xúc của người dân.

“Các anh thấy đấy, cứ đến khi đài hỏa táng làm việc là lại có thứ mùi khét lẹt của khói đốt quần áo, quan tài xen lẫn với mùi hương khói rất khó chịu”, bà Hà, một người bán hàng nước cạnh khu vực này đã hơn 10 năm nay chỉ về hướng những cột khói thoát ra từ Đài hóa thân Hoàn Vũ.

Bà Hà cũng cho hay, việc đài hỏa táng xả khói có mùi khó chịu đã diễn ra từ lâu rồi. Có hôm họ còn tiến hành thiêu xác người chết trong buổi tối, kéo dài tận đêm.

kho vi lo dot xac hoan vu
Một người dân ở xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội bức xúc về tình trạng môi trường bị ô nhiễm quanh khu vực Đài hóa thân Hoàn Vũ

Khi được hỏi, liệu tại đây có ai bị mắc các chứng bệnh về đường hô hấp do hít phải khói hỏa táng không, nhiều người quả quyết rằng, có không ít các ca bệnh về phổi mà nguyên nhân có thể là từ những “cột khói ma quỷ” này.

Bên cạnh đó, người dân Vĩnh Quỳnh còn cho biết họ đang phải sống chung với 3 luồng khói độc hại từ 3 nơi. Đó là: Đài hóa thân Hoàn Vũ, Công ty Phân lân Văn Điển và khói từ lò nung gạch nằm ngay phía sau sát với đài hỏa táng ngày đêm khói bốc mù trời.

“Dù có kêu nhưng các cơ quan chức năng dường như vẫn chưa thấu hiểu và giải quyết dứt điểm, dẫn tới sức khỏe người dân bị ảnh hưởng. Chất độc còn có thể theo đường nước thải từ 3 nơi trên ngấm theo đường đất, nước thì hậu quả không thể tưởng tượng được”, ông Phương, một người dân lo lắng.

Nhiều phụ huynh ở thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp cũng lo lắng việc các em học sinh bị ảnh hưởng của khói độc hại.

“Dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng qua cảm nhận, chỉ cách Đài hóa thân Hoàn Vũ chưa đầy 1km nên khói khí khó chịu nó cứ bay về thôn chúng tôi khiến cho không khí bị ô nhiễm. Sợ các cháu hít phải khí độc nên bắt buộc mỗi khi đến trường, tôi phải bắt cháu đeo khẩu trang cho cẩn thận kẻo bị các bệnh hô hấp như ho, sốt, viêm họng”, anh Hùng - một phụ huynh cho hay.

Bà Lê Thị Lân, một phụ huynh khác bày tỏ: “Mùi khét bốc ra rất khó chịu. Sợ nhất là hôm nào đúng hướng gió, chỉ còn cách đóng kín cửa hoặc đi… sơ tán. Trẻ con ở đây bị mắc bệnh về đường hô hấp rất nhiều… Chúng tôi thì chịu được, chỉ thương bọn trẻ”.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, là địa điểm lớn nhất ở miền Bắc về dịch vụ hỏa táng, nên Đài hóa thân Hoàn Vũ lúc nào cũng trong tình trạng “hoạt động liên tục”, kể cả ngày nghỉ, lễ tết. Số lượng cao điểm có ngày lên tới hàng chục ca tới đăng ký sử dụng dịch vụ “hậu sự” dành cho người quá cố này.

Có độc hại hay không?

Trả lời câu hỏi này, TS Hoàng Dương Tùng - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho hay, phải có các bằng chứng khoa học, lấy mẫu quan trắc, phân tích xem thành phần của khói gồm những gì mới có thể nói được. Sau cảnh báo trên có lẽ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ có những kiểm tra nhất định. Việc đó thuộc trách nhiệm của Sở.

TS Tùng cho biết, luật chưa quy định đài hóa thân hoàn vũ phải cách nhà dân bao xa. Tuy nhiên, ông lưu ý: Khói bụi bao giờ cũng có ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Không chỉ ở đài hóa thân hoàn vũ đó mà từ bất kỳ nguồn khác mà nếu quan trắc cho thấy vượt quá tiêu chuẩn cho phép thì chắc chắn có hại.

Liên quan tới việc đài hóa thân hoàn vũ xả khói theo ông Tùng, hẳn họ có đánh giá tác động môi trường và có kiểm tra, quan trắc định kỳ. “Việc này Sở Tài nguyên và Môi trường đã và đang làm. Nhưng còn chuyện họ làm cụ thể như thế nào thì chúng tôi cũng không nắm được vì đó là trách nhiệm của địa phương”, ông Tùng nói thêm.

Cùng bàn về vấn đề này, TS Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, chuyên gia vật lý khí quyển và ứng dụng trong công tác bảo vệ môi trường khẳng định: “Thật ra, việc đốt này sẽ gây ô nhiễm môi trường và cần phải kiểm tra”.

Với câu hỏi “khói đen do đốt từ xác, vải vóc, quan tài… có độc hại không?”, vị chuyên gia này nhấn mạnh: “Còn tùy thuộc lượng phát thải nhiều hay ít”.

Ông Nguyễn Xuân Anh cho rằng: Cơ quan chức năng phải kiểm tra, đánh giá chất lượng những hoạt động như vậy và trước khi đầu tư xây dựng, đài hóa thân phải được sự cấp phép thì mới được làm. “Tôi nghĩ về nguyên tắc quy trình công nghệ phải ổn, người ta mới làm chứ nếu phát sinh khói có chất nọ chất kia thì người ta phải tính toán được lượng đó là bao nhiêu và Nhà nước có cho phép không”.

“Nhìn thấy khói màu đen đương nhiên một phần nó cũng là độc rồi, nhưng lỡ họ đã xử lý chất độc hại rồi thì sao?... Khói màu đen trong đó có thể có black carbon - khí đó ảnh hưởng tới môi trường và độc hại” - Viện trưởng nêu quan điểm.

Đặt đài hóa thân nằm ở gần khu dân cư là không được”

Trước phản ánh của phóng viên, ông Lê Bộ Lĩnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng: “Tôi chưa có số liệu cụ thể về chất lượng cũng như thành phần khí thải ra môi trường nhưng đúng là đặt đài hóa thân nằm ở gần khu dân cư là không được”. Ông Lĩnh cũng khẳng định: “Đài hóa thân Hoàn Vũ này phải đảm bảo khí thải ra không ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe của người dân”.

Thảo Phượng - Nhật Minh