Khai mạc Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019

07:15 | 30/03/2019

538 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tối 29/3, tại Tượng đài Lý Thái Tổ, UBND TP Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019.    

Tới dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Tô Huy Rứa; ngài Isao Iijima - cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản; ngài Umeda Kunio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cùng đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương và TP Hà Nội cùng đông đảo người dân Thủ đô.

khai mac le hoi hoa anh dao nhat ban ha noi 2019
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh, Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 với các hoạt động: Trao tặng và trồng cây hoa anh đào; trưng bày cây hoa anh đào và một số loài hoa Việt Nam; giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam; trình diễn múa Y-ô-sa-kôi của Nhật Bản; các chương trình nghệ thuật truyền thống của Hà Nội; cuộc thi tuyển chọn Đại sứ thiện chí hoa anh đào và Hội nghị hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch sẽ giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản đến với nhân dân Thủ đô, nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa người dân hai nước, đồng thời là dịp trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, kinh tế giữa Thủ đô Hà Nội và Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý tin tưởng rằng, đến với lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019, mọi người dân Thủ đô và du khách quốc tế không chỉ được thưởng thức vẻ đẹp hoa anh đào, mà còn có thêm những góc nhìn văn hóa đa chiều khi tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống giữa Việt Nam và Nhật Bản cùng với sự tham dự của Đại sứ thiện chí hoa anh đào Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý hy vọng, Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 sẽ là cầu nối để người dân hai nước tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, từ đó góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

khai mac le hoi hoa anh dao nhat ban ha noi 2019
Những cành hoa anh đào được trưng bày quanh khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ngài Iijima Isao, Cố vấn nội các đặc biệt của Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ vinh dự khi tiếp tục được tham dự lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Việt Nam năm 2019. Ngài Iijima Isao cho biết, các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước Việt Nam - Nhật Bản những năm qua thêm thắt chặt tình hữu nghị, hiểu biết giữa hai quốc gia. Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản, trong đó có lễ hội hoa anh đào, cuộc thi tìm kiếm Đại sứ hoa anh đào... sẽ là cầu nối văn hóa, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ thân thiết giữa nhân dân hai nước.

khai mac le hoi hoa anh dao nhat ban ha noi 2019
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Umeda Kunio phát biểu tại buổi lễ

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Umeda Kunio cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng, thông qua nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa mà Việt Nam và Nhật Bản thực hiện trong thời gian qua sẽ ngày càng thắt chặt mối quan hệ thân tình, hiểu biết giữa hai quốc gia. Ngài Umeda Kunio cũng hy vọng, trong 3 ngày diễn ra lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội, người dân Thủ đô và du khách có dịp thưởng thức các hoạt động văn hóa đặc sắc của Nhật Bản.

khai mac le hoi hoa anh dao nhat ban ha noi 2019
Đại sứ thiện chí Hoa anh đào Nhật Bản tặng hoa cho hai Đại sứ thiện chí Hoa anh đào Việt Nam Trần Diệu Anh và Phạm Ngọc Linh.

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 trưng bày 100 cây và 20.000 cành hoa anh đào Nhật Bản cùng nhiều loài hoa của Việt Nam. Một trong những điểm nhấn tại lễ hội năm nay là lần đầu tiên Ban tổ chức tiến hành tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa anh đào Việt Nam, người góp phần thúc đẩy sự giao lưu hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Năm nay, các cụm cắm hoa anh đào tại lễ hội được trình bày theo nhiều ý tưởng độc đáo, cụ thể là hình ảnh 7 kỳ quan thế giới, mô hình 12 con giáp được kết từ cành hoa anh đào cùng cây trúc Nhật Bản.

khai mac le hoi hoa anh dao nhat ban ha noi 2019
Tháp nghiêng Pisa tái hiện di sản của nước Ý
khai mac le hoi hoa anh dao nhat ban ha noi 2019
Chương trình nghệ thuật đặc sắc do các ca sỹ và nghệ sĩ nổi tiếng Nhật Bản biểu diễn

Ngoài trưng bày hoa anh đào, Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 có nhiều hoạt động văn hóa khác như: Giới thiệu về trà đạo, cờ vây, cờ Shogi, trò chơi truyền thống Kendama, trình diễn múa Yosakoi, trình diễn các bộ môn nghệ thuật truyền thống của Hà Nội như: ca trù, hát xẩm, múa bồng tại phía sau Tượng đài Lý Thái Tổ…

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 được diễn ra đến hết ngày 31/3.

khai mac le hoi hoa anh dao nhat ban ha noi 2019Hà Nội và Nhật Bản đẩy mạnh trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch
khai mac le hoi hoa anh dao nhat ban ha noi 2019Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội năm 2019 có gì mới?
khai mac le hoi hoa anh dao nhat ban ha noi 2019"Rừng" hoa anh đào khoe sắc bên Hồ Gươm
khai mac le hoi hoa anh dao nhat ban ha noi 2019Khám phá văn hóa xứ sở hoa anh đào tại Việt Nam

Nguyễn Hoan

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

(PetroTimes) - Mùa tulip ở Hà Lan không chỉ đơn thuần là một mùa hoa, mà còn là biểu tượng của nét văn hóa, truyền thống và niềm tự hào của người dân xứ sở cối xay gió.