"Rừng" hoa anh đào khoe sắc bên Hồ Gươm
![]() |
| Những cành hoa Anh đào được cắm trong bình lớn để ở vị trí trang trọng trước Tượng đài vua Lý Thái Tổ. |
Lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào dự kiến diễn ra vào lúc 20h ngày 10/3, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc Việt Nam và Nhật Bản. Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, các nghệ sĩ Nhật Bản sẽ biểu diễn múa trống và múa Nhật Bản, xen kẽ với các tiết mục mang nét truyền thống của Việt Nam, các bài hát về mùa xuân và trình diễn áo dài…
Trong 3 ngày diễn ra lễ hội (từ ngày 10 - 12/3), Ban Tổ chức sẽ trưng bày 150 cây và 12.000 cành hoa anh đào cùng một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều chương trình hoạt động khác như triển lãm ảnh về hoa anh đào, biểu diễn nghệ thuật với các loại nhạc cụ truyền thống dân tộc như: đàn bầu, hát ca trù, hát xẩm… cũng được tổ chức tại khu vực nhà Bát Giác phục vụ du khách trong thời gian diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa.
Những cây hoa anh đào sau khi trưng bày sẽ được bàn giao cho Công ty Công viên cây xanh Hà Nội trồng ở những nơi phù hợp.

Đây là năm thứ hai Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trực tiếp tổ chức lễ hội hoa anh đào. Hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào tại Hà Nội nhằm góp phần quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, đất nước và con người của "đất nước mặt trời mọc" đến với nhân dân Thủ đô. Ngoài ra, đây còn là dịp trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, kinh tế giữa Thủ đô Hà Nội và Nhật Bản.
Theo ghi nhận PV PetroTimes, chiều muộn ngày 9/3, các công đoạn chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản hoàn tất. Với 12.000 cành và 150 cây hoa anh đào đã được chuyển tới khu vực trưng bày, được các nghệ nhân Việt Nam và Nhật Bản tạo hình, trang trí, sắp xếp. Các công đoạn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng cũng khẩn trương được hoàn thành.
![]() |
| Những cây hoa anh đào được chuyển đến và sắp xếp tại khu vực xung quanh tượng đài vua Lý Thái Tổ. Có độ cao từ 3-8m nên nhiều cây cần đến cần cẩu để di chuyển. |
![]() |
| Các chuyên gia Nhật Bản đã trực tiếp sang Việt Nam hỗ trợ công tác chuẩn bị. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Không chỉ có hoa anh đào, những nhành hoa lan cũng được mang đến từ Nhật Bản. |
![]() |
| Nhiều loài hoa đặc trưng của Việt Nam cũng sẽ góp mặt trong triển lãm. |
![]() |
| Sân khấu phía sau tượng đài là nơi diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa 2 nước Việt - Nhật cũng đã hoàn thành. |
Nguyễn Hoan
-
Nhật Bản chuẩn bị khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới?
-
Nhật Bản khó cấm nhập khẩu LNG của Nga
-
[VIDEO] Tại sao Nhật Bản phải nhập khẩu gần 90% năng lượng nhưng vẫn giàu?
-
Nhật Bản không thể xử lý toàn bộ lượng dầu nhập khẩu từ Mỹ
-
Nhật Bản "chạy đua" bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau cảnh báo sóng thần
-
Ứng dụng khoa học, công nghệ trong dự báo và cảnh báo sớm thiên tai
-
Cục Đường bộ Việt Nam cử hai đoàn công tác hỗ trợ Khánh Hòa, Lâm Đồng khắc phục sạt lở
-
[Infographic] Đề xuất cấm xe máy xăng ở Hà Nội từ 1/7/2026 như thế nào?
-
Phiên chợ trâu Bắc Hà: "Sàn giao dịch trăm năm" nơi cao nguyên trắng
-
Tử vi tuần mới (24-30/11/2025): Tuổi Tuất tinh thần lạc quan, tuổi Tỵ thành tựu tự hào
- Tử vi tuần mới (24-30/11/2025): Tuổi Tuất tinh thần lạc quan, tuổi Tỵ thành tựu tự hào
- Tuổi trẻ Petrovietnam tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện: “Trao yêu thương, tiếp thêm sự sống”
- Tử vi tuần mới (17-23/11/2025): Tuổi Thìn thuận buồm xuôi gió, tuổi Dậu tài vận hanh thông
- Tử vi tuần mới (10-16/11/2025): Tuổi Mùi nguồn thu đa dạng, tuổi Ngọ chủ động vượt khó
- Tử vi tuần mới (3-9/11/2025): Tuổi Sửu cơ hội tiềm năng, tuổi Mão thuận buồm xuôi gió
- Tử vi tháng 11/2025: Tuổi Dần năng lực nổi trội, tuổi Thân cơ hội bứt phá
- Tử vi tuần mới (27/10-2/11/2025): Tuổi Ngọ hung cát đan xen, tuổi Thìn quý nhân dẫn lối
- Tử vi tuần mới (20-26/10/2025): Tuổi Tý bước tiến thuận lợi, tuổi Sửu sự nghiệp khả quan













