Italia xin EU hoãn trừng phạt với nhà máy lọc dầu Lukoil
![]() |
| ISAB, một nhà máy lọc dầu ở Sicily thuộc hãng Lukoil (Nga) |
Yêu cầu miễn trừ
ISAB, một nhà máy lọc dầu ở Sicily thuộc hãng Lukoil (Nga) có vai trò quan trọng đối với Italia khi tinh chế 1/5 lượng dầu thô của nước này và có 1000 công nhân. Ngoài ra, chính quyền Italia đang phải đối mặt với làn sóng biểu tình của nhân viên nhà máy lọc dầu vào tuần trước.
Để tránh rủi ro về việc làm và mất khả năng lọc dầu, Italia đang xem xét miễn trừ lệnh trừng phạt đối với nhà máy lọc dầu Lukoil. Theo Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Italia Adolfo Urso, cách này sẽ chỉ là tạm thời. Tuy nhiên, điều này sẽ giúp kéo dài thời gian để chính quyền Italia tìm cách xử lý và duy trì hoạt động của nhà máy lọc dầu.
Ngoài yêu cầu miễn trừ, chính quyền Italia còn nêu khả năng tiếp quản nhà máy lọc dầu. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán mua bán lại bị trì hoãn. Ngoài ra, ông Adolfo Urso cho biết khả năng hỗ trợ của chính quyền đối với nhà máy Lukoil.
Khả năng tiếp quản nhà máy
Ông Adolfo Urso nhắc đến việc Đức đã tiếp quản một nhà máy lọc dầu của công ty Nga Rosneft vào tháng 9. Tuy nhiên, Italia hiện đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn tài trợ cho việc tiếp quản ISAB.
Thực tế là các ngân hàng chỉ miễn cưỡng giao dịch với Nga, dù cho Lukoil không bị EU trừng phạt. Để các ngân hàng đồng ý tài trợ dự án tiếp quản Lukoil, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Italia đảm bảo rằng SACE, cơ quan nhà nước, sẽ là bên bảo lãnh và sẵn sàng bảo lãnh tới 90% số tiền tài trợ.
Cuối cùng, ông Adolfo Urso cho biết bất kỳ bên mua nào cũng sẽ phải tuân thủ các điều kiện thỏa thuận để bảo vệ quyền lợi của Italia. Nếu không, chính quyền Italia sẽ dừng việc tiếp quản bằng cơ chế “quyền lực vàng” nhằm ngăn chặn nước ngoài mua lại nhà máy lọc dầu mà Italia xem là chiến lược.
Ngày 2/12, Chính phủ Italia đã công bố một giải pháp tạm thời để duy trì hoạt động của nhà máy ISAB bằng cách đặt nhà máy dưới sự quản lý của nhà nước. Giải pháp tạm thời này là một quyết định quan trọng, cuối cùng sẽ cho phép bán nhà máy. Tuy nhiên, nếu không có người mua tiềm năng, Italia không thể loại trừ khả năng quốc hữu hóa nhà máy lọc dầu, như đã xảy ra với các tài sản tương tự của các công ty dầu mỏ Nga ở Đức.
Nh.Thạch
AFP
-
Khủng hoảng dầu mỏ: Nhiên liệu sinh học có phải là "cứu cánh"?
-
Sverdlovsk (Nga) sẵn sàng thúc đẩy các dự án năng lượng với Việt Nam
-
Xung đột Trung Đông và UAV Ukraine buộc Nga "khóa van" xăng xuất khẩu
-
Lukoil đã phát hiện 7 mỏ dầu khí mới trong năm 2025
-
Mỹ trì hoãn bán tài sản Lukoil để gây áp lực lên Nga
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
