Lukoil bị ép duy trì hoạt động tại Ý
![]() |
Tọa lạc ở phía nam đảo Sicily, nhà máy ISAB nằm dưới sự điều hành của Litasco - công ty con của gã khổng lổ dầu khí Lukoil (Nga). Sở hữu quy mô 1000 nhân viên, nhà máy chiếm 1/5 công suất lọc dầu toàn nước Ý.
Để bảo vệ nguồn lực này khỏi tầm ngắm của chính sách cấm vận dầu mỏ Nga sắp tới, Ý đang tìm mọi cách để cứu cơ sở lọc dầu trên.
Khi các ngân hàng chấm dứt tài trợ tín dụng và bảo hiểm mua dầu từ những nguồn thay thế, ISAB chỉ còn dựa được vào dầu Nga do Lukoil cung cấp.
Tuy không có kế hoạch dừng hoạt động vào ngày 5/12, ISAB vẫn phải chạy nước rút thời gian. Trên thực tế, nhà máy cần tiêu thụ khoảng 1 triệu tấn dầu thô/tháng. Do đó, ISAB sẽ không thể duy trì hoạt động trong lâu dài nếu không có nguồn cung cấp dầu mới. Hơn nữa, các công đoàn cảnh báo: Việc đóng cửa nhà máy sẽ gây ra hậu quả nặng nề lên một trong những khu vực suy thoái nhất nước Ý.
Theo một trong hai nguồn tin nói với Reuters, nhà nước Ý đang thảo luận về một phương án hỗ trợ vốn cho nhà máy ISAB. Tuy nhiên, các ngân hàng lưỡng lự trước ý tưởng tài trợ cho một doanh nghiệp của Nga, dù Lukoil và Litasco không nằm trong tầm ngắm của lệnh trừng phạt.
Vào tháng trước, Reuters cho biết Litasco đang mở rộng hoạt động dần dần sang Dubai để tránh các lệnh trừng phạt và cấm vận dầu hàng hải của Nga.
Vào hôm 18/11, các bên đại diện của chính phủ và nhà máy ISAB sẽ tổ chức một cuộc họp. Ông Adolfo Urso - Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Ý khẳng định: “Chúng tôi sẽ bảo đảm nhà máy không bị đóng cửa”. Tuy nhiên, ông không bàn luận chi tiết về các kế hoạch của Chính phủ Ý.
Vào đầu tháng 11, Litasco đã từ chối hồ sơ dự thầu của quỹ Crossbridge (Mỹ) do nghi ngờ về khả năng tài chính của tổ chức. Ông Adolfo Urso cũng cho biết, chính phủ Ý sẵn sàng sử dụng quyền hạn đặc biệt để bảo vệ nhà máy ISAB khỏi sự tiếp quản nước ngoài, cũng như để bảo vệ lợi ích quốc gia.
Hiện Lukoil không bình luận về vấn đề này.
![]() |
![]() |
![]() |
Ngọc Duyên
AFP
-
Công ty Dầu mỏ Kuwait tuyên bố “tình trạng khẩn cấp” sau sự cố tràn dầu
-
Dầu mỏ Nga tiếp cận thị trường Tây Phi
-
Thổ dân Peru chiếm đóng giàn khoan dầu ở Amazon, bắt giữ 41 công nhân
-
Tin hoạt động của các công ty năng lượng trong tuần qua (13-19/3/2023)
-
Vì sao TotalEnergies bán 1.600 trạm xăng dầu ở châu Âu?
- Thủ tướng giao bố trí kinh phí, đặt hàng báo chí để truyền thông chính sách
- Chủ trương xây dựng đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng
- Đề nghị xây dựng Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam công bố lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
- Đề xuất bỏ vân tay, quê quán trên căn cước công dân gắn chip
- Đầu tư xây dựng Trạm kiểm dịch động thực vật tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành
- Đánh giá năng lực của chủ đầu tư, thẩm định dự án cầu Rạch Miễu 2
- Bến Tre tập trung ưu tiên vào 3 đột phá chiến lược
- Châu Âu thành lập ngân hàng tài trợ vốn phát triển hydro
- Tập đoàn, tổng công ty kiến nghị gỡ vướng cơ chế để khơi thông nguồn lực
- Ưu tiên vật liệu cho các dự án giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
- Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng
-
Thủ tướng giao bố trí kinh phí, đặt hàng báo chí để truyền thông chính sách
-
Chủ trương xây dựng đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng
-
Đề nghị xây dựng Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM
-
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam công bố lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
-
Đề xuất bỏ vân tay, quê quán trên căn cước công dân gắn chip