Israel ném bom nhiều mục tiêu của Hamas ở Gaza
![]() |
| Một vụ nổ ở Dải Gaza do không quân Israel gây ra |
Sáng 11/9, quân đội Israel cho biết để đáp trả các cuộc bắn tên lửa, họ đã tiến hành các cuộc tấn công vào các cứ điểm của Hamas ở Gaza.
"Các máy bay chiến đấu của chúng tôi đã bắn trúng 15 mục tiêu khủng bố ở phía bắc và trung tâm Dải Gaza, bao gồm một nhà máy sản xuất vũ khí, một đường hầm dùng để tấn công và các mục tiêu hải quân của Hamas", một tuyên bố của quân đội Israel cho biết.
Quân đội "sẽ tiếp tục khiến Hamas phải trả giá cho những cuộc tấn công xuất phát từ Dải Gaza", tuyên bố nói thêm.
Theo AFP, tối 10/9, còi báo động đã vang lên một hồi lâu tại Ashdod (miền Nam Israel), nơi Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang tổ chức cuộc vận động bầu cử lập pháp.
Tình thế này khiến ông Netanyahu buộc phải di tản. Một đoạn video được Đảng Likud của ông Netanyahu đăng trên mạng xã hội WhatsApp cho thấy ông trở lại hiện trường để tiếp tục nói chuyện sau khi hết tiếng còi cảnh báo.
Trong một tuyên bố ngắn sau đó, quân đội Israel cho biết hai quả rocket được bắn ra từ vùng đất Palestine đã bị lá chắn tên lửa Iron Dome của Israel chặn lại. Quân đội Israel cho biết còi báo động đã vang lên ở Ashkelon và Ashdod, nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Vụ tấn công của Hamas diễn ra chưa đầy 3 giờ đồng hồ sau khi ông Netanyahu hứa sẽ sáp nhập một phần Bờ Tây bị chiếm đóng vào lãnh thổ Israel nếu ông được bầu lại vào ngày 17/9 tới. Tuyên bố này đã gây ra sự phẫn nộ từ người Palestine.
Vào tháng 8/2019, một loạt các cuộc tấn công tên lửa của Hamas từ Gaza, sau đó là cuộc trả đũa của Israel, cũng như đụng độ ở biên giới, đã làm dấy lên lo ngại về sự leo thang căng thẳng giữa Hamas và Israel trong thời Israel tiến hành tổng tuyển cử.
Nh.Thạch
RT
-
Israel đề xuất xây dựng đường ống dẫn dầu nối vùng Vịnh với châu Âu
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 20/6: Ông Trump chuyển trọng tâm sang Triều Tiên sau thỏa thuận với Iran
-
Iran phóng tên lửa đạn đạo tấn công Israel
-
Điều gì đang chia cắt Israel và Thổ Nhĩ Kỳ?
-
Israel tấn công nhà máy hóa dầu lớn nhất Iran, nguy cơ xung đột leo thang
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

