Iraq yêu cầu quân đội nước ngoài rút khỏi nước này
![]() |
| Iraq sẽ thu hồi đề nghị hỗ trợ đối với liên quân quốc tế |
Theo đó, nghị quyết nhằm đảm bảo không lực lượng nước ngoài nào được phép sử dụng đất, không phận, hải phận của Iraq với bất cứ lý do nào.
Trong một phiên họp quốc hội bất thường diễn ra vào Chủ nhật (5/1), Quốc hội Iraq đã kêu gọi chính phủ chấm dứt tất cả sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại lãnh thổ nước này và hủy bỏ đề nghị hỗ trợ đối với Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), do cuộc chiến chống khủng bố đã kết thúc và giành chiến thắng.
Chính quyền Baghdad sẽ phải nỗ lực chấm dứt mọi sự hiện diện của quân đội nước ngoài trong thời gian tới.
Trước đó, Thủ tướng Iraq Adil Abdul-Mahdi đã kêu gọi các nghị sĩ nhanh chóng có các biện pháp nhằm phản ứng trước việc Mỹ không kích nhằm vào lực lượng dân quân Iraq và đồng minh trên lãnh thổ nước này.
Thủ tướng Mahdi cho rằng, Iraq dù phải đối diện với những khó khăn cả bên trong lẫn bên ngoài, song, các lực lượng nước ngoài nên rút quân khỏi Iraq.
Bình An
aljazeera
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
-
Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ thiếu điện, nghẽn truyền tải
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ
