Iran tiếp tục xuất khẩu khí đốt sang Iraq
Bộ Dầu mỏ Iran tuyên bố rằng xuất khẩu khí đốt từ thành phố Naftshahr của Iran sang thành phố Baghdad của Iraq đã được nối lại sau khi bị tê liệt do lũ lụt và lở đất nghiêm trọng gần đây ở phía tây nam Iran và đông nam Iraq.
Đồng thời, thông báo của Bộ cũng cho biết hoạt động xuất khẩu khí đốt từ thành phố Shalamche của Iran đến thành phố Basra của Iraq cũng đã trở lại bình thường sau vài ngày phải tạm dừng do thiên tai.
![]() |
Iran đã phải tạm đình chỉ xuất khẩu khí đốt sang Iraq vào đầu tháng 12 trong vài ngày do đường ống dẫn khí đốt bị thiệt hại bởi trận động đất xảy ra ở khu vực biên giới Iran - Iraq.
Được biết, Iran và Iraq đã đạt được các thỏa thuận sơ bộ về nguồn cung cấp khí đốt trong năm 2009.
Năm 2011, một thỏa thuận chính thức đã được ký kết về việc cung cấp khí đốt từ Iran cho Baghdad với khối lượng 20-25 triệu m3/ngày.
Vào tháng 12 năm 2012, Iran đã bắt đầu công việc xây dựng đường trục khí đốt Iran-Iraq-Syria, với chiều dài khoảng 1,5 nghìn km, bao gồm 225 km ở Iran, 500 km ở Iraq, 500-700 km ở Syria và công suất thông lượng theo thiết kế là ở mức 110 triệu m3/ngày.
Iran đã lên kế hoạch bắt đầu xuất khẩu khí đốt sang Iraq vào năm 2013, sau đó thời hạn được dời qua năm 2014, nhưng rồi dự án đã bị dừng lại do tình trạng bất ổn ở Iraq, nỗ lực nối lại vào cuối năm 2014 đã thất bại, lần này là do cuộc chiến ở Syria.
Vào tháng 7 năm 2015, Iran đã bắt tay xây dựng đường ống dẫn khí tới biên giới Iraq và vào tháng 5 năm 2016 đã hoàn tất việc xây dựng phân đoạn này.
Về mặt kỹ thuật, Iran đã sẵn sàng bắt đầu xuất khẩu khí đốt sang Iraq từ mùa hè năm 2016, nhưng một số vấn đề tài chính ở phía Iraq đã cản trở kế hoạch này.
Cuối cùng thì vào ngày 21/6/2017, Iran đã chính thức bắt đầu cung cấp khí đốt cho Iraq.
G.K
AFP
-
Xung đột Trung Đông gây thiệt hại như thế nào cho ngành năng lượng?
-
Xung đột Mỹ với Iran đã phơi bày điểm yếu nào của ông Trump?
-
Iran tuyên bố không có cuộc đàm phán nào với Mỹ
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 20/4: Iran gia tăng các biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz
-
Đàm phán Mỹ - Iran có tiến triển nhưng thỏa thuận vẫn còn "xa vời"
-
Áp lực cung ứng tăng cao: Tìm "van giảm áp" cho hệ thống điện quốc gia
-
Khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi), trình Quốc hội vào tháng 9/2026
-
NSMO: Nhu cầu tiêu thụ điện dự báo đạt hơn 1 tỷ kWh/ngày
-
Sản lượng điện quý I/2026 tăng 6,6%
-
EVN bảo đảm cung ứng điện ổn định trong quý I/2026

