Iran tập trận tên lửa, gửi thông điệp mạnh mẽ tới kẻ thù
![]() |
Một cuộc tập trận của Iran trên biển Oman. |
Giới chức Iran ngày 6/11 thông báo, các lực lượng vũ trang của nước này đang lên kế hoạch cho một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở các khu vực thuộc Biển Ả Rập và Biển Đỏ, ngay sau khi một tàu chở dầu của Iran được cho là đã đụng độ với một tàu quân sự Mỹ vào đầu tuần này.
Phó Tư lệnh Lục quân Iran, Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari tuyên bố rằng, mọi công tác chuẩn bị cần thiết đã được hoàn tất và cuộc tập trận mang tên "Zolfaqar-1400" sẽ bắt đầu vào ngày 7/11.
Cuộc tập trận có sự góp mặt của Lục quân, Hải quân, Không quân và Phòng không, bao phủ một khu vực rộng hơn 1 triệu km2 về phía đông nam của Iran, trải dài từ phần phía đông của eo biển Hormuz đến phần phía bắc của Ấn Độ Dương, xuống đến vĩ tuyến 10 độ và một phần của Biển Đỏ.
Theo Đô đốc Sayyari, một loạt các trang thiết bị, vũ khí do Iran tự phát triển, bao gồm các máy bay không người lái, cùng các hệ thống tên lửa chống hạm cũng dự kiến được sử dụng trong khuôn khổ cuộc tập trận.
Cuộc tập trận này như một lời cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Iran sẽ nhận lại phản ứng mạnh mẽ từ Tehran, vị đô đốc nhấn mạnh.
Truyền thông Iran ngày 3/11 đưa tin, Hải quân Iran đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào một trong những tàu chở dầu của nước này ở Vịnh Oman, gần eo biển Hormuz.
Quân đội Mỹ được cho là đã sử dụng một số trực thăng vũ trang và tàu chiến nhằm chặn tàu chở dầu của Iran và thủy thủ đoàn của tàu Mỹ đã bắt đầu chuyển dầu sang tàu chở dầu của mình. Điều này được Tehran mô tả như một nỗ lực để "ăn cắp dầu của Iran".
Các quan chức Mỹ đã bác bỏ cáo buộc kể trên, nói rằng chúng "hoàn toàn sai sự thật và không đúng với những điều đã diễn ra".
Iran thông báo chặn hải quân Mỹ bắt giữ tàu chở dầu ở Biển Ả Rập | |
Iran ngăn cướp biển tấn công tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Yemen |
Bình An
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước