Iran mời láng giềng vùng Vịnh ký hiệp ước không tấn công lẫn nhau
![]() |
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif (Ảnh: Reuters) |
RT dẫn lời Ngoại trưởng Iran Javad Zarif trong cuộc gặp ngày 26/5 với người đồng cấp Iraq Mohamed al-Hakim tại Baghdad cho biết, Tehran đã đề xuất ký hiệp ước về việc không tấn công lẫn nhau với các quốc gia láng giềng. Họ cũng khẳng định rằng Iran sẵn sàng tự bảo vệ chính mình trước mọi vụ tấn công, dù là chiến tranh kinh tế hay các động thái quân sự.
Nhà ngoại giao hàng đầu Iran không nêu rõ danh sách các nước mà họ muốn mời tham gia vào hiệp ước, nhưng nhấn mạnh Tehran muốn “xây dựng quan hệ cân bằng” với mọi nước vùng Vịnh.
Căng thẳng tại khu vực đã leo thang trong vài tuần qua trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã nóng lên. Washington cho rằng Iran gây ra mối đe dọa với lợi ích của Mỹ và đồng minh và điều quân nhân cùng khí tài quân sự hiện đại tới Trung Đông để “nắn gân” Tehran.
Vào cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran về vấn đề quan hệ chính trị Abbas Araghchi cho biết Tehran sẵn sàng đàm phán với mọi nước ở khu vực vịnh Ba Tư.
“Vừa tới thăm Oman và tôi sẽ tiếp tục tới Kuwait và Qatar. Không đàm phán trực tiếp hay gián tiếp với Mỹ, nhưng Iran sẵn sàng thương lượng với mọi quốc gia trong vùng Vịnh nhằm tìm kiếm những mối quan hệ có tính xây dựng dựa trên sự tôn trọng và lợi ích chung”, ông Araghchi nói.
Ngoại trưởng Oman Yusuf bin Alawi từng tuyên bố rằng Muscat sẵn sàng trở thành trung gian hòa giải giữa Tehran và Washington để làm dịu căng thẳng giữa nước. Đại sứ Oman tại Mỹ Hunaina Al-Mughairy cũng khẳng định họ sẽ tìm cách để xoa dịu cuộc khủng hoảng nếu cả 2 nước muốn, nhấn mạnh rằng họ không muốn can thiệp vào chính sách đối ngoại của các nước khác.
Ngày 24/5, Mỹ công bố sẽ điều thêm quân nhân, máy bay chiến đấu, lá chắn phòng không tới Trung Đông nhằm bảo vệ lợi ích của Mỹ và các đồng minh trong khu vực trước nguy cơ tấn công của Iran.
Theo Dân trí
-
Iran: Không có rò rỉ phóng xạ sau các cuộc không kích của Mỹ - Israel
-
Nguyên nhân Iran đình chỉ hợp tác với Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Sự thật về chương trình hạt nhân của Iran?
-
Xung đột Israel - Iran và những ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước