IEA: Năng lượng sạch là trọng tâm của quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu
![]() |
![]() |
![]() |
Giám đốc IEA Fatih Birol cho biết, năng lượng sạch phải là trọng tâm của quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu. Trong đó, năng lượng mặt trời thực sự cần thiết trong việc cung cấp khả năng phục hồi kinh tế trong thời gian đại dịch của EU. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của Thỏa thuận xanh châu Âu, EU sẽ dẫn đầu thế giới về cung cấp các công nghệ năng lượng tái tạo.
Theo số liệu của SolarPower Europe, năm 2019 đánh dấu năm tưởng trưởng kỷ lục công suất điện mặt trời ở EU với 16,7 GW công suất, tăng 104% so với năm 2018. Tây Ban Nha là thị trường điện mặt trời lớn nhất châu Âu với 4,7 GW công suất trong năm 2019. Tiếp theo là Đức (4 GW), Hà Lan (2,5 GW), Pháp (1,1 GW). Gần đây nhất, Ủy ban châu Âu đã đưa ra kế hoạch tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu các nguồn năng lượng của EU từ 32% hiện nay lên 38 - 40% vào năm 2030.
Viễn Đông
-
Bản tin Năng lượng xanh: Trong Quý I, sản lượng năng lượng mặt trời tăng cao trên toàn châu Âu
-
Trung Quốc, Nga và Ấn Độ cử lực lượng cứu hộ tới Myanmar
-
IEA: Cuộc cách mạng xe điện đang đi đúng hướng
-
Bản tin Năng lượng xanh: RWE cắt giảm đầu tư, đưa ra tiêu chí đầu tư nghiêm ngặt hơn tại Mỹ trong bối cảnh bất ổn thị trường
-
Mỹ áp thuế đối ứng sẽ mang đến nhiều khó khăn trong ngắn hạn cho ngành năng lượng Việt Nam
-
Cháy rừng tại Kim Bảng (Hà Nam) không ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải điện quốc gia
-
Quy hoạch điện VIII điều chỉnh: Ưu tiên sử dụng tối đa khí trong nước để phát điện
-
Giá phát điện tối đa cho nhiệt điện than năm 2025
-
Khung giá điện nhập khẩu từ Lào về Việt Nam giai đoạn 2025-2030