Hy Lạp, Bulgaria, Romania và Hungary nâng cấp mạng lưới khí đốt
![]() |
Vào năm 2016, các quốc gia trên đã ký một thỏa thuận hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết để hiện thực hóa ý tưởng “Hành lang khí đốt trục dọc” (Vertical Gas Corridor). Qua ý tưởng này, các nước sẽ tạo ra được dòng khí đốt hai chiều, đi từ Hy Lạp qua Bulgaria, Romania và Hungary để đến Bắc Âu.
Theo thông cáo báo chí của công ty DESFA, tại Hội nghị về khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) được tổ chức ở Athens, các công ty điều hành mạng lưới khí đốt, gồm bản thân DESFA (Hy Lạp), Bulgartransgaz (Bulgaria), FGSZ (Hungary) và SNTGN Transgaz (Romania), sẽ thực hiện trao đổi về khía cạnh pháp lý và kinh tế của Hành lang.
Thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong 3 năm, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm 1 năm.
Theo bà Maria Rita Galli - Giám đốc điều hành của DESFA: “Đây là một bước quan trọng trong quá trình hiện thực hóa ý tưởng ‘Hành lang khí đốt trục dọc’ - một dự án có đóng góp đáng kể vào hoạt động đảm bảo an ninh nguồn cung ở quy mô rộng hơn”.
Bà cho biết thêm, ý tưởng trên sẽ giúp củng cố thêm vai trò của Hy Lạp và khu vực lân cận trong mảng năng lượng.
![]() |
Công ty ICGB – nhà điều hành tuyến đường vận chuyển khí đốt thứ hai giữa Hy Lạp và Bulgaria (đường ống IGB), và Gastrade – công ty phát triển trạm lưu trữ và tái chế khí đốt nổi ở ngoài khơi cảng Alexandroupolis của Hy Lạp, cũng đã tham gia ký kết Biên bản ghi nhớ.
Đường ống dẫn khí IGB là một cấu trúc quan trọng của Hành lang khí đốt trục dọc, và sẽ trở nên quan trọng hơn khi IGB đạt công suất tối đa 3 tỷ m3/năm.
Theo Reuters, IGB sẽ bắt đầu hoạt động trong năm nay.
Hơn nữa, hai giám đốc điều hành cấp cao của ICGB cho biết thêm: “Thông qua mối quan hệ hợp tác với DESFA, chúng tôi sẽ có cơ hội nâng công suất IGB lên 5 tỷ m3/năm”.
Vào năm 2024, cảng chứa LNG nổi ngoài khơi Alexandroupolis cũng sẽ đi vào hoạt động.
Khi Bulgaria từ chối thanh toán khí đốt bằng đồng rúp của Nga, Moscow đã cắt nguồn cung khí. Kể từ đó, Bulgaria đã chuyển sang mua khí đốt từ Hy Lạp. Đối với quốc gia giáp biển này, đây là một diễn biến phù hợp với kế hoạch trở thành tuyến đường trung chuyển chính cho LNG ở châu Âu.
Trong năm nay, Hy Lạp đã hạ hạn ngạch nhập khẩu khí đốt Nga xuống còn một nửa. Thay vào đó, Hy Lạp tăng cường nhập khẩu LNG từ Mỹ và Ai Cập vào cảng LNG Revithoussa, gần thủ đô Athens.
![]() |
Ngọc Duyên
AFP
-
Nga xem xét sử dụng khí đốt dư thừa cho các trung tâm dữ liệu AI
-
Nước nào chịu thiệt hại đầu tiên khi giá dầu khí tăng mạnh vì căng thẳng Israel–Iran?
-
Phân tích lộ trình “cai” dầu khí Nga của châu Âu sau 3 năm xung đột ở Ukraine
-
Khí đốt Canada lần đầu thâm nhập thị trường toàn cầu
-
Những yếu tố nào đang khiến giá dầu thế giới biến động mạnh?
-
Tổng thống Putin lên tiếng về chương trình hạt nhân Iran
-
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu?
-
Iran tuyên bố mở “cánh cổng địa ngục”, tung đòn giáng trả khốc liệt Israel
-
Israel ra tay chớp nhoáng, cơ sở hạt nhân Iran trúng đòn, giá dầu nhảy vọt chỉ sau một đêm
-
Tai nạn máy bay ở Ấn Độ: Giây phút kinh hoàng từ lời kể của người sống sót