Hơn 1.200 tội phạm người Việt Nam đang lẩn trốn ở nước ngoài
Trong số hơn 1.200 tội phạm người Việt Nam đang lẩn trốn ở nước ngoài, có 235 người bị Interpol ra lệnh truy nã đỏ - đối tượng phạm tội nghiêm trọng. Ngược lại, số đối tượng truy nã đỏ người nước ngoài trốn vào Việt Nam là 317 người.
![]() |
| Đối tượng bị truy nã quốc tế mới nhất là ông chủ Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy. |
Bộ Công an cho rằng các quy định của Việt Nam về công tác dẫn độ hiện nay còn một số vướng mắc. Trong 11 hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam đã ký với các nước có quy định về dẫn độ, có nhiều nước ở châu Âu không quy định hình phạt tử hình, do đó khi tiến hành tương trợ tư pháp về dẫn độ, các quốc gia này đều đề nghị Việt Nam cam kết không tuyên phạt tử hình hoặc tuyên phạt nhưng không thi hành đối với người phạm tội.
Bên cạnh đó, Bộ Công an là cơ quan hoạt động của dẫn độ Việt Nam nhưng trong hiệp định tương trợ tư pháp thì các nước lại quy định VKSND Tối cao là cơ quan đầu mối về dẫn độ của Việt Nam.
Từ đó, Bộ Công an kiến nghị Quốc hội sớm ban hành đạo luật chuyên biệt về dẫn độ trên cơ sở tách quy định về dẫn độ trong Luật tương trợ tư pháp năm 2007; xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả trong hoạt động dẫn độ và xác định, phân định lại cơ quan quản lý nhà nước về dẫn độ.
Bộ Công an nhận định số lượng người nước ngoài đến Việt Nam cũng như công dân Việt Nam ra nước ngoài ngày càng tăng; nạn di cư trái phép, buôn bán người, tội phạm xuyên quốc gia diễn biến phức tạp...
Dự báo số lượng tội phạm từ Việt Nam bỏ trốn ra nước ngoài, tội phạm từ nước ngoài lẩn trốn vào Việt Nam, người nước ngoài bị kết án tại Việt Nam và ngược lại có xu hướng gia tăng.
Tùng Phong
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines
-
Lãnh đạo Việt Nam, Singapore khẳng định quan hệ hình mẫu hợp tác trong ASEAN
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore
-
Bộ Công Thương yêu cầu các hãng xe công bố khả năng tương thích với xăng E10
-
Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn
