Hoàng Hạnh bị phồng rộp chân vì tập catwalk cường độ cao

15:00 | 08/10/2019

1,747 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trước khi đến với Hoa hậu Trái Đất 2019, Hoàng Hạnh đã có thời gian được sang lò đào tạo Nữ hoàng của Philippines và được chuyên gia nổi tiếng thế giới Rodin Gilber đào tạo, hướng dẫn.    

Là đại diện Việt Nam tiếp theo tại Hoa hậu Trái Đất 2019, Hoàng Hạnh đang nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ sắc đẹp. Mới chỉ bắt đầu ra quân, Hoàng Hạnh đã được đánh giá cao khi sở hữu chiều cao ấn tượng và body gợi cảm.

Trước thềm Hoa hậu Trái Đất 2019, Hoàng Hạnh được chuyên trang Missosology xếp thứ 7 trên bảng dự đoán. Sau 3 ngày thể hiện mình tại cuộc thi, Missosology tiếp tục bình chọn Hoàng Hạnh là 1 trong 8 mỹ nhân nổi bật, chiếm spotlight tại Miss Earth 2019.

hoang hanh bi phong rop chan vi tap catwalk cuong do cao
Hoàng Hạnh đang chiếm nhiều ưu thế trong cuộc đua nhan sắc năm nay

Mặc dù có nhiều kinh nghiệm trên sàn diễn thế nhưng với sự nỗ lực, ý chí quyết tâm của mình, Hoàng Hạnh đã khăn gói lên đường sang Philippiines để học catwalk tại lò đào tạo Nữ hoàng nổi tiếng của chuyên gia Rodin Gilber. Khóa học 7 ngày giúp Hoàng Hạnh cải thiện và có thêm những kiến thức mới về catwalk.

hoang hanh bi phong rop chan vi tap catwalk cuong do cao
hoang hanh bi phong rop chan vi tap catwalk cuong do cao
Hoàng Hạnh nhờ các chuyên gia hàng đầu về ở Philippines luyện tập đi catwalk

Không chỉ học catwalk thông thường, trước mỗi buổi học, Hoàng Hạnh phải đi giày cao 20-25 cm và tập luyện rất nhiều động tác khó để tăng sức dẻo, sự mềm mại toàn thân rồi mới bắt đầu đi catwalk. Những ngày đầu, mỹ nhân Nghệ An đau nhức toàn thân nhưng vẫn lên lớp đúng giờ, không hề than vãn. Từng là vận động viên Taekwondo và giành 10 huy chương nên những đau đớn, mệt mỏi khi luyện catwalk không làm khó được Hoàng Hạnh dù trước đó cô đã được cảnh báo là ‘rất đáng sợ’ và khiến nhiều mỹ nhân phải bỏ cuộc.

hoang hanh bi phong rop chan vi tap catwalk cuong do cao
hoang hanh bi phong rop chan vi tap catwalk cuong do cao
Hoàng Hạnh tích cực tập luyện catwalk trên sân khấu với đôi giày cao 20-25cm

Vượt qua cơn đau nhức ở 2 ngày đầu, đến ngày thứ 3 thì Hoàng Hạnh dần quen với độ khó của bài tập và cảm thấy cơ thể mềm mại hơn. Liên tục đi giày cao trong suốt 5-6 tiếng mỗi ngày, nhiều lúc khiến Hoàng Hạnh bủn rủn chân tay hay chóng mặt do tập luyện cường độ cao thế nhưng cô luôn lấy lại thăng bằng và tiếp tục rèn luyện. Thầy giáo hướng dẫn cùng dành nhiều lời khen cho Hoàng Hạnh về độ chăm chỉ và quyết tâm.

hoang hanh bi phong rop chan vi tap catwalk cuong do cao
hoang hanh bi phong rop chan vi tap catwalk cuong do cao
Hoàng Hành giành hết tâm huyết cho cuộc thi Miss Earth 2019

Sau khi tham gia khóa học tại đây, Hoàng Hạnh mới hiểu tại sao Philippines lại là cường quốc hoa hậu mặc dù họ không cao nhất, không đẹp nhất là bởi vì kỹ năng của họ tốt nhất. Rất nhiều các cô gái thiếu niên, hoặc chuẩn bị tham gia các cuộc thi đều tham gia các lò đào tạo Nữ hoàng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc đời.

hoang hanh bi phong rop chan vi tap catwalk cuong do cao
Chân của Hoàng Hạnh bị phồng rộp sau nhiều này luyện tập ở cường độ cao

Ở những ngày cuối cùng của khóa học, chân Hoàng Hạnh phồng rộp và đau nhức, người đẹp dán tạm các miếng dán chỗ vết thương hở rồi tiếp tục tập luyện. Ý chí, quyết tâm của Hoàng Hạnh và mong muốn hoàn thiện bản thân đã giúp cô vượt qua khó khăn. Thành quả là hiện tại, đại diện Việt Nam đang nổi bật và ghi điểm trong mắt người hâm mộ vì có những thể hiện tốt.

Minh Anh - Photo: Sonny McCready

hoang hanh bi phong rop chan vi tap catwalk cuong do caoHoàng Hạnh cùng thí sinh Hoa hậu Trái Đất khoe dáng với bikini
hoang hanh bi phong rop chan vi tap catwalk cuong do caoHoàng Hạnh đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Trái Đất 2019

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.