Hàng nghìn người ngồi lòng đường cúng dâng sao giải hạn chùa Phúc Khánh
(PetroTimes) - Tối ngày 12/2 (mùng 8 tháng Giêng), lễ dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khách thu hút hàng nghìn người về tham dự. Hầu hết mọi người phải ngồi giữa lòng đường để làm lễ do khuôn viên chùa không đủ sức chứa.
![]() |
| Lễ dâng sao giải hạn ngày Mùng 8 tháng Giêng âm lịch diễn ra từ 19h đến hơn 20h. Trước giờ hành lễ, nhiều người dân tề tựu về chùa thắp hương thành tâm lễ bái. |
![]() |
| Tại sân chùa Phúc Khánh chật kín người đến làm lễ dâng sao giải hạn đầu năm |
![]() |
| Do lượng người đến quá đông nên dòng người phải ngồi tràn ra lòng đường Tây Sơn và trên cầu vượt Ngã Tư Sở. |
![]() |
| Thậm chí do không còn chỗ đứng, nhiều người còn chen lấn ngồi lên cả giải phân cách để cầu khấn. |
![]() |
| Để tránh sự lộn xộn khi hành lễ trong nội tự chùa, những hàng rào được thiết lập để dành lối đi cho việc hành lễ. |
![]() |
![]() |
| Lực lượng đảm bảo an ninh được bố trí đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự cho hoạt động tín ngưỡng của người dân. |
![]() |
| Người qua đường cũng chắp thành vái vọng về phía chùa Phúc Khánh |
![]() |
| Hầu hết mọi người thành tâm cầu mong giảm nhẹ vận hạn trong năm, cầu cho năm mới gia đình bình an. |
![]() |
| Đến hơn 20h lễ giải hạn kết thúc, khách ra về được nhà chùa phát lộc gồm chuối và oản. |
V. Tuyến
-
Tin tức kinh tế ngày 11/5: Thí điểm thủ tục xuất nhập khẩu qua mô hình “một đầu mối”
-
“Cúng sao” có giải được “hạn”?!
-
Lễ cầu an online chùa Phúc Khánh: Một mình giữa đường cúng dường chư Phật
-
Sẽ xử lý nghiêm hành vi biến tướng cúng dâng sao, giải hạn
-
Hàng nghìn người ngồi lòng đường hành lễ giải hạn chùa Phúc Khánh
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines
-
Lãnh đạo Việt Nam, Singapore khẳng định quan hệ hình mẫu hợp tác trong ASEAN
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore
-
Bộ Công Thương yêu cầu các hãng xe công bố khả năng tương thích với xăng E10
-
Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn









