Hai vụ tai nạn tàu hỏa liên tiếp ở Ấn Độ: 14 người chết

14:47 | 08/12/2015

574 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hôm qua, hai vụ tai nạn tàu hỏa ở phía Đông và phía Bắc Ấn Độ đã làm chết 14 người, trong đó có 5 trẻ em.

Vụ tai nạn tàu hỏa đầu tiên xảy ra ở bang Jharkhand, phía Đông Ấn Độ vào khuya thứ Hai (theo giờ địa phương). Một đoàn tàu chạy với tốc độ cao đã đâm vào một chiếc xe SUV tại một điểm băng qua đường sắt không có người gác. Toàn bộ 13 người ở trên chiếc xe SUV đều thiệt mạng. Một số nhân chứng cho rằng chiếc xe SUV đã mắc kẹt trên đường ray khi băng quá và bị đâm trước khi mọi người trên xe có thể thoát ra ngoài.

Pakistan: Tàu trật đường ray, hơn 100 người thương vong
Pháp hứng chịu thảm họa mới sau vụ khủng bố kinh hoàng
Nóng: Tàu hỏa Đức đâm xe quân đội Mỹ
Mỹ: Tàu hỏa chở hơn 100 hành khách bị trật đường ray
tin nhap 20151208142633
Hiện trường một vụ tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ

Vụ tai nạn thứ hai xảy ra giữa hai đoàn tàu ở gần thủ đô New Delhi, khiến người lái tàu thiệt mạng.

Theo ông Neeraj Sharma, phát ngôn viên cuẩ ngành Đường sắt Ấn Độ, có thể tầm nhìn giảm do ô nhiễm và mùa đông bắt đầu tới là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn.

Ấn Độ là quốc gia có mạng lưới tàu hỏa lớn nhất thế giới, với khoảng 23 triệu hành khách được vận chuyển mỗi ngày, tuy nhiên sự an toàn của mạng lưới đường sắt quốc danh là một vấn đề đáng lo ngại. Hàng năm, có tới hàng trăm người Ấn Độ thiệt mạng vì các vụ tai nạn ở 15.000 điểm giao cắt không có người gác. 

Hương Thu