Hạ viện Mỹ thông qua dự luật buộc nước này duy trì Thỏa thuận khí hậu Paris
![]() |
| Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi |
Thỏa thuận khí hậu Paris được thông qua dưới thời Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo về ý định rút khỏi thỏa thuận này.
Dự luật do phe Dân chủ soạn thảo được thông qua vào ngày 2/5 với số phiếu 231/190, qua đó, buộc ông Trump phải có kế hoạch thực hiện các cam kết của Mỹ đối với thỏa thuận này.
Song, có rất ít khả năng dự luật này sẽ được thông qua tại Thượng viện do đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát.
Mặc dù vậy, Tổng thống Donald Trump chỉ có thể thực hiện việc rút khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris vào tháng 11/2020, thời điểm sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Tận dụng điều này, phe Dân chủ đã cáo buộc đảng Cộng hòa đang cản trở các bước tiến trong ứng phó với biến đổi khí hậu.
Được biết, tháng 12/2015, gần 200 nước đã nhất trí tham gia Thỏa thuận Paris về cắt giảm khí thải carbon dioxide, nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu.
Vũ Lâm
Washingtonpost
-
Các tập đoàn dầu khí Mỹ đối mặt sức ép từ Tổng thống Trump
-
Đối đầu với Iran đẩy ông Trump vào thế khó?
-
Xung đột với Iran phơi bày điểm yếu lớn trong “lá chắn năng lượng” của Mỹ
-
Mỹ: Miễn trừ Jones Act không phát huy hiệu quả như kỳ vọng
-
Ông Trump dọa "đưa Iran về thời kỳ đồ đá", khẳng định chiến dịch sắp hoàn thành
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

