Hà Nội: Tiếp tục tăng cường phòng dịch tại các di tích, cơ sở tôn giáo

19:14 | 21/03/2021

158 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau 2 tuần mở cửa trở lại, hệ thống phòng, chống dịch tại các bảo tàng, di tích trên địa bàn Hà Nội vẫn được duy trì nghiêm túc, theo đúng yêu cầu của trung ương và thành phố, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và du khách, ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.
Hà Nội: Tiếp tục tăng cường phòng dịch tại các di tích, cơ sở tôn giáo
Việc khai báo y tế được thực hiện bằng nhiều hình thức tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tại cổng di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám luôn có nhân viên an ninh túc trực để hướng dẫn từng khách tham quan khai báo y tế, với nhiều hình thức, như: Khai báo điện tử quét mã QR code bằng điện thoại thông minh qua các ứng dụng Bluezone, Ncovi, Vietnam Health Declaration... hoặc khai báo bằng phiếu giấy. Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, việc thực hiện khai báo được hướng dẫn tỉ mỉ và chỉ khi có kết quả khai báo thành công, du khách mới được mời vào tham quan.

"Bên cạnh việc hướng dẫn khách khai báo y tế, các nhân viên di tích còn tiến hành đo thân nhiệt và hướng dẫn khách dùng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang trong suốt chuyến tham quan. Điều này đã giúp du khách nâng cao nhận thức, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng. Từ khi mở cửa trở lại đến nay, trung tâm đón hơn 3 nghìn lượt khách tham quan, tìm hiểu về di tích", ông Lê Xuân Kiêu thông tin.

Hà Nội: Tiếp tục tăng cường phòng dịch tại các di tích, cơ sở tôn giáo
Khách tham quan tuân thủ việc đo thân nhiệt và đeo khẩu trang suốt thời gian tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Trước đó, di tích Nhà tù Hỏa Lò vừa ra mắt trưng bày "Một thời sôi nổi" (ngày 18-3), với số lượng khách mời giới hạn, toàn bộ người tham dự phải tuân thủ nghiêm quy định kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và đeo khẩu trang trong suốt chương trình.

Phó Trưởng ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò Đặng Văn Biểu cho biết, du khách vào thăm quan phải tuân thủ thông điệp "5K" của Bộ Y tế. Di tích cũng bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn và thường xuyên nhắc nhở du khách thực hiện sát khuẩn tay; cung cấp khẩu trang cho du khách trong trường hợp bị quên hoặc thất lạc.

Cùng với di tích Nhà tù Hỏa Lò và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Khu di sản Hoàng thành Thăng Long luôn đề cao yêu cầu phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho du khách khi mở cửa trở lại. Bà Nguyễn Thị Yến, Trưởng phòng Hướng dẫn - Thuyết minh, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết, trung tâm đã trang bị thêm máy đo thân nhiệt tự động tại khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu, bên cạnh hệ thống máy tự động cung cấp dung dịch sát khuẩn và máy đo thân nhiệt sẵn có. Khách tham quan cũng có thể khai báo y tế qua mã QR code tại đây. Từ ngày 8-3 đến nay, khu di sản đã đón gần 3.700 lượt khách.

Hà Nội: Tiếp tục tăng cường phòng dịch tại các di tích, cơ sở tôn giáo
Khách tham quan tuân thủ việc đo thân nhiệt và đeo khẩu trang suốt thời gian tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Hà Nội, như: Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, chùa Thầy, chùa Hà, chùa Tây Phương..., công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng được đặc biệt tăng cường, trong điều kiện khách tham quan đông dịp đầu năm mới.

Tại phủ Tây Hồ, các điểm khai báo y tế, cung cấp dung dịch sát khuẩn tay được bố trí đầy đủ. Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An Đỗ Ngọc Long cho biết, vào lúc cao điểm, di tích có khoảng 500-600 người tập trung trong khuôn viên. Trong trường hợp quá đông người đến lễ trong một thời điểm, Ban tổ chức sẽ tiến hành đóng cửa, ngắt quãng thời gian để điều tiết lượng người, không để chen chúc, quá tải, ảnh hưởng đến hiệu quả phòng dịch".

Tại chùa Thầy, chùa Hà..., các biển thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch được bố trí khắp nơi.

Hà Nội: Tiếp tục tăng cường phòng dịch tại các di tích, cơ sở tôn giáo
Khách hành hương thực hiện sát khuẩn tay tại phủ Tây Hồ.

Theo bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, để bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch tại các di tích, cơ sở tôn giáo, trong những ngày tới, công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, đôn đốc sẽ được các cơ quan chức năng tăng cường.

Theo Báo Hànộimới