Hà Nội: Dùng dao khống chế lái xe taxi để cướp tài sản

23:14 | 19/10/2013

1,862 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 18/10, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Trường (21 tuổi) và Vũ Thanh Tùng (20 tuổi, đều ở thôn Bột Thượng, xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 1h30 ngày 16/10, anh Ngô Quang Thành (22 tuổi, quê ở thôn Thanh Nga, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) lái xe taxi hãng Group, mang biển kiểm soát 29A-148.03, đón Vũ Văn Trường và Vũ Thanh Tùng từ cổng Phòng khám Đa khoa Sài Đồng (phường Thạch Bàn, quận Long Biên) về khu đô thị mới Ecopark (thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).

Hai đối tượng Tùng và Trường tại cơ quan công an.

Khi anh Thành chở hai thanh niên này về đến gần cổng khu đô thị mới Ecopark (cách 500 mét) thì bị Tùng đang ngồi ở ghế sau, dùng một con dao dài khoảng 30 cm dí vào cổ khống chế và yêu cầu dừng xe. Lợi dụng lúc sơ hở, anh Thành tóm lấy con dao trên tay Tùng, quá trình giằng co đã khiến lái xe này bị thương ở vùng cổ và hai cánh tay. Thấy lái xe chống cự, Trường đang ngồi ghế phụ lái lao vào bóp cổ lái xe rồi cướp chiếc điện thoại và ví tiền bên trong có 1,1 triệu đồng mà nạn nhân để ở hốc chứa đồ dưới vô lăng.

Tang vật của vụ án.

Sau khi gây án, hai nam thanh niên này đi bộ ra đầu cầu Thanh Trì bắt xe taxi khác về tổ 13 (phường Thạch Bàn). Khi hai tên cướp bỏ đi, anh Thành đã lái xe đến một phòng khám trên địa bàn xã Đa Tốn để băng bó vết thương rồi đến cơ quan công an trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, chiều ngày 17/10 cơ quan công an đã bắt giữ Trường và Tùng khi chúng đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Gia Lâm. Tại cơ quan công an, hai đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thiên Minh 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc