Hà Nội: Dây điện, cáp viễn thông chằng chịt ở nhiều tuyến phố

10:43 | 24/10/2022

219 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - UBND TP Hà Nội đã có kế hoạch chỉ đạo hạ ngầm đường dây điện, cáp viễn thông giai đoạn 2022-2025 nhưng tại nhiều tuyến phố vẫn xuất hiện mạng lưới dây điện, dây cáp lỏng lẻo, chằng chịt gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Những đường dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, lủng lẳng, chạy dài khắp các con phố, ngõ ngách từ lâu đã là vấn đề nhức nhối ở Hà Nội, đe dọa đến tính mạng người dân Thủ đô và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Petrotimes ghi nhận hình ảnh tại một số tuyến phố và khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội:

Tình trạng dây cáp, dây điện xuống cấp, lỏng lẻo diễn ra từ lâu trên tuyến phố Xuân Diệu, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.
Tình trạng dây cáp, dây điện xuống cấp, lỏng lẻo diễn ra từ lâu trên tuyến phố Xuân Diệu, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.
Hà Nội: Dây điện, cáp viễn thông chằng chịt ở nhiều tuyến phố

Những cột điện với dây chằng chịt không những làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy hiểm.

Dây điện, cáp viễn thông chằng chịt khắp đường phố Hà Nội
Dây điện, cáp viễn thông kết thành “mạng nhện” trên không.
Dây điện chằng chịt tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ
Dây điện chằng chịt tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Các đường dây điện, dây cáp sà xuống đường gây nguy hiểm cho người dân.
Các đường dây điện, dây cáp sà xuống lòng đường, vỉa hè gây nguy hiểm cho người dân.
Anh Việt Hoàng cho biết: “Tôi luôn dặn con trai (7 tuổi) khi phải tránh xa cột điện trước nhà. Dặn con là thế, nhưng tôi vẫn không yên tâm vì trẻ con năng động, hiếu kì khi đùa nghịch có thể vô tình va phải gây nguy hiểm đến thân thể”.
Anh Việt Hoàng cho biết: “Tôi luôn dặn con trai (7 tuổi) phải tránh xa cột điện trước nhà. Dặn con là thế, nhưng tôi vẫn không yên tâm vì trẻ con năng động, hiếu kì, khi đùa nghịch có thể vô tình va phải dây điện bị hở gây nguy hiểm đến thân thể”.
Hà Nội: Dây điện, cáp viễn thông chằng chịt ở nhiều tuyến phố

Chị Thu Hương chia sẻ: “Hiện nay trên đường Xuân Diệu có nhiều công trình nhà cửa, đường xá đang thi công bên những đường dây điện xuống cấp, rất nguy hiểm. Mong thành phố sớm có giải pháp để đảm bảo an toàn cho cư dân và người qua lại”.

Minh Đức