GreenViet triển khai chương trình "Một triệu cây xanh đô thị" tại Hà Nội
Chương trình Một triệu cây xanh đô thị (MTIC) do Trung tâm GreenViet khởi xướng được phát động từ năm 2019, được tài trợ tài chính và kỹ thuật từ giải chạy cộng đồng UPRACE, Cục Lâm nghiệp Mỹ và các nhà tài trợ khác.
![]() |
| Quá trình đô thị hóa khiến Hà Nội mất dần màu xanh. |
Đầu năm nay, vượt qua các thách thức do đại dịch Covid-19, MTIC và các đối tác đã thực hiện một số hoạt động ban đầu như: Trồng cây bóng mát trong sân trường Tiểu học Lê Lai cơ sở 2, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng (tháng 6/2020); trồng cây tại Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội (tháng 6/2020);
Kiến tạo và thi công vườn trường sinh thái hữu cơ có diện tích 500 m2 cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Điện Bàn, Quảng Nam (tháng 5-7/2020); Trồng cây bóng mát trong sân trường tại 5 trường ở TP Hồ Chí Minh (quận 2, quận Bình Thạnh, quận 9, quận Thủ Đức) (tháng 7/2020).
Các hoạt động của chương trình Một triệu cây xanh đô thị đã nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ phía các đối tác và cộng đồng.
Trong tháng 10 năm 2020, chương trình MTIC phối hợp với Đại học Lâm nghiệp Hà Nội tổ chức các hoạt động trồng cây đô thị tại thành phố Hà Nội như sau: Tại Huyện Ứng Hòa sẽ trồng 2.485 cây tại xã Đội Bình, xã Quảng Phú Cầu, xã Hồng Quang; tại huyện Chương Mỹ trồng 1.000 cây xanh tại xã Đông Phương Yên; tại huyện Quốc Oai sẽ trồng 510 cây tại trường THPT Phan Huy Chú.
Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Trung tâm GreenViet) là một tổ chức khoa học và công nghệ thành lập vào tháng 10/2012 tại thành phố Đà Nẵng, hoạt động vì mục đích phi lợi nhuận với sứ mệnh bảo tồn tài nguyên thiên nhiên từ nguồn lực chính của người Việt Nam.
![]() |
| Chương trình "Một triệu cây xanh đô thị” sẽ chung tay cải thiện chất lượng không khí tại Hà Nội. |
Từ khi thành lập, Trung tâm GreenViet cùng các đối tác ở Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã thực hiện nhiều chương trình nâng cao nhận thức và hỗ trợ chính quyền ban hành một số chính sách bảo tồn đa dạng sinh học với sự tham gia tích cực của cộng đồng, đóng góp vào bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho khu vực. Kết quả này đã truyền cảm hứng cho các cộng đồng ở các tỉnh khác tham gia vào bảo tồn thiên nhiên.
Bên cạnh các hệ sinh thái quan trọng cho các quần thể động vật nguy cấp, quý hiếm, hệ sinh thái đô thị cũng là một trong các ưu tiên của Trung tâm GreenViet. Mục tiêu lớn của Trung tâm GreenViet là thúc đẩy sự quan tâm và chung tay đóng góp của cả cộng đồng để góp phần xây dựng hệ sinh thái đô thị bền vững tại Việt Nam thông qua các hoạt động trồng cây xanh, khảo sát, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ viễn thám để theo dõi và đánh giá lợi ích lâm nghiệp đô thị.
| Năm 2019, chương trình Một triệu cây xanh đô thị (MTIC) chính thức được Trung tâm GreenViet phát động để thực hiện sứ mệnh trong vòng 10 năm (2020-2030). |
Tùng Dương
| Hà Nội ô nhiễm bởi buông lỏng quản lý | |
| Nguyên nhân nào khiến chất lượng không khí ở Hà Nội được cải thiện? | |
| Nhiều giải pháp cải thiện chất lượng môi trường Thủ đô Hà Nội |
-
Hà Nội dự kiến cấm xe máy xăng theo giờ tại khu vực Hoàn Kiếm từ 1/7
-
Thanh tra Chính phủ nêu loạt bất cập trong quản lý xây dựng tại Hà Nội
-
Lời giải cho bài toán chống ngập ở Thủ đô
-
Hà Nội không cấm ô tô, xe máy xăng trong toàn bộ Vành đai 1 từ 1/7
-
Khởi công tổ hợp khách sạn và văn phòng cao cấp do Masterise Group phát triển tại Đông Anh (Hà Nội)
-
Việt Nam – Hàn Quốc chuyển từ đối tác đầu tư sang cùng kiến tạo tương lai
-
Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc
-
Yêu cầu chủ động điều hành giá, bảo đảm nguồn cung năng lượng
-
Lãnh đạo Việt Nam - Hàn Quốc chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước

