Gorbachev chê tài "chém gió" của Obama
Tổng thống Barack Obama phát biểu tại Đại học Queensland ở Brisbane, Australia, ngày 15/11/2014
Phát biểu hôm 15/11 tại Đại học Queensland ở thành phố Brisbane của Australia, Tổng thống Barack Obama nói Mỹ, siêu cường duy nhất của thế giới, có một trách nhiệm độc nhất lãnh đạo thế giới trong việc đập tan nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, chống dịch bệnh Ebola ở Tây Phi, và chống biến đổi khí hậu, cùng với những vấn đề khác.
Nhà lãnh đạo Mỹ hứa rằng Washington sẽ tiếp tục chú tâm vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tổng thống Obama phát biểu: "Tôi có mặt ở đây hôm nay để nói rằng sự lãnh đạo của Mỹ trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ luôn là một trọng tâm cơ bản trong chính sách đối ngoại của tôi. Nó sẽ không phải luôn được đo đếm bằng số chuyến thăm tôi thực hiện đến khu vực, mặc dù tôi sẽ tiếp tục trở lại đây”.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng an ninh hữu hiệu ở Á châu phải căn cứ trên sự liên minh và luật quốc tế, chứ không phải trong tình trạng thái chịu ảnh hưởng hoặc nước lớn ức hiếp nước bé: "Chúng ta tin rằng các quốc gia và các dân tộc có quyền được sống trong an ninh và hòa bình, rằng một trật tự an ninh hữu hiệu cho châu Á không thể đặt nền tảng trong trạng thái chịu ảnh hưởng, hoặc bị ép buộc, hoặc bị hăm dọa, nơi mà các nước lớn ức hiếp các nước bé, nhưng phải được xây dựng trên sự liên minh bảo vệ an ninh cho nhau, trên luật lệ quốc tế và những quy tắc tiêu chuẩn được ủng hộ, và các giải quyết ôn hòa cho những tranh chấp”.
Liên quan tới vấn đề an ninh toàn cầu, Tổng thống Obama nói rằng Nga là “một mối đe dọa đối với thế giới” và Mỹ có “trách nhiệm” phải ngăn ngừa chuyện này.
Trước những lời lẽ trên của Obama, ngày 17/11, phát biểu với hãng tin RT của Nga, cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đã ví Tổng thống Mỹ với "con vịt què". Ông Gorbachev nói: "Obama là một con vịt què. Ông ấy chỉ biết quyết định ném những cáo buộc ra xung quanh. Đó là những hành động vô ích. Tôi đã nghĩ rằng ông ấy khá hơn cơ". “Vịt què” là một cách nói trong chính trị, ý ám chỉ một vị tổng thống không có toàn quyền hành do bị phe đối lập kiểm soát quốc hội.
Gorbachev từng hy vọng, nỗ lực chống lại những thách thức, như dịch Ebola và cuộc chiến chống IS cũng như các mối đe dọa môi trường và kinh tế sẽ giúp Nga và phương Tây xích lại gần nhau hơn. "Đối mặt với những thách thức chung, chúng ta lại có thể tìm thấy một tiếng nói chung. Nó sẽ không dễ dàng, nhưng không có cách nào khác" - Gorbachev nói.
Nhưng ông đã cảm thấy thất vọng vì chính sách đối đầu của phương Tây do Mỹ dẫn đầu, với Nga đã dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện tại.
Nh.Thạch
tổng hợp
-
Vì sao các công ty Mỹ không dễ dàng quay lại Nga sau xung đột với Ukraine?
-
Nga hướng tới xây dựng trung tâm năng lượng tại Malaysia
-
Dự báo tồn kho dầu mỏ toàn cầu sẽ bật tăng trở lại
-
Nga dự báo mạnh mẽ trở lại thị trường dầu mỏ
-
Việt Nam luôn tri ân sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô và Nga
-
Chính phủ chỉ đạo cung ứng vốn kịp thời cho các dự án của doanh nghiệp nhà nước
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội
-
Thị trường mua bán nợ - “Mảnh ghép” còn thiếu trong hệ sinh thái xử lý nợ xấu
-
Cho vay lãi suất 0% chỉ áp dụng trong trường hợp đặc biệt
-
Đại biểu đề xuất bổ sung vai trò cấp xã trong hệ thống quy hoạch