Goldman Sachs đặt cược giá dầu WTI đạt mức 80 USD vào cuối năm nay
Vào cuối phiên giao dịch tuần trước, một thùng WTI giao dịch ở mức 70 USD, mức cao nhất trong hai năm rưỡi. Sự thay đổi giá loại dầu này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu ngày càng có nhiều triển vọng và nguồn cung từ khu vực OPEC + được kiểm soát tốt hơn.
Nếu khi mở cửa thị trường hôm nay (8/6), dầu WTI giảm nhẹ, thì triển vọng tăng giá vững chắc vẫn còn. Cần lưu ý rằng sự sụt giảm này của giá WTI là do lo ngại về việc nguồn cung Iran sắp quay trở lại thị trường. Nhưng đối với Bob Yawger, người đứng đầu bộ phận hợp đồng tương lai tại Mizuho Securities, "mùa hè và sự mở cửa trở lại của nền kinh tế đang đẩy nhu cầu lên cao và có vẻ ít khả năng chúng ta sẽ có dầu của Iran trong vài tuần tới”.
Một vài tháng trước, khi bị phong tỏa hoàn toàn vì dịch bệnh, mức giá dầu WTI là khó tưởng tượng, nhưng với triển vọng về nhu cầu, các nhà phân tích như Goldman Sachs đang đặt cược giá dầu WTI ở mức 80 USD vào cuối năm nay.
Ngoài ra, sự năng động của nguồn cung cũng cho thấy lý do để tin vào việc tăng giá. Hàng tồn gần hết và nguy cơ khan hàng ngày càng hiện hữu. Tuần trước, Igor Sechin, ông chủ của công ty quốc doanh Nga Rosneft, cho biết thế giới đang đứng trước nguy cơ thâm hụt dầu khí nghiêm trọng, do sự sụt giảm đầu tư vào lĩnh vực này, ủng hộ năng lượng tái tạo. Điều này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu dầu tăng cao.
Dự báo giá dầu: tăng do cung cố gắng đáp ứng cầu |
Giá dầu cao ổn định cả tuần sau khi hạ nhiệt lo ngại dòng dầu ồ ạt từ Iran |
Giá dầu tăng cùng sự lạc quan về nhu cầu nhiên liệu ở Mỹ và châu Âu tăng |
Nh.Thạch
AFP
-
Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Quy hoạch quốc gia về năng lượng và khoáng sản
-
VPA gửi ý kiến đóng góp sửa đổi Luật Điện lực
-
Giá xăng dầu giảm nhẹ trước kỳ nghỉ lễ
-
Thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả
-
Giá dầu hôm nay (26/4): Dầu thô tăng trở lại