Giữ nguyên mức phạt tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh. |
Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết việc sửa đổi luật lần này tập trung vào các nội dung cấp bách, mang tính kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn thi hành, đặc biệt liên quan đến công tác tổ chức bộ máy. “Các nội dung có thể tác động lớn đến quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức hoặc làm thay đổi nguyên tắc đang thực hiện ổn định thì chưa điều chỉnh”, ông Ninh nhấn mạnh.
Về việc giữ nguyên mức phạt tiền tối đa, ông Ninh cho rằng đây là vấn đề lớn, có phạm vi ảnh hưởng rộng, cần được tổng kết, đánh giá kỹ lưỡng. Tuy nhiên, đối với các lĩnh vực đặc thù như an toàn thực phẩm, môi trường…, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu và đề xuất sửa đổi toàn diện trong thời gian tới.
Luật mới cũng bổ sung quy định rút ngắn thời gian xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện thông báo hai lần trước khi xử lý, với tổng thời gian tối đa là 10 ngày làm việc. Các biện pháp xử lý như tiêu hủy, bán tài sản sẽ chỉ được tiến hành sau thời hạn thông báo.
Luật quy định việc xử lý tang vật, phương tiện phải đảm bảo nguyên tắc công khai, khách quan, đúng pháp luật và tiền thu được phải nộp vào ngân sách nếu không có người đến nhận sau thời hạn.
Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.
Huy Tùng
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
-
Petrovietnam giữ vị thế then chốt trong bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển xanh
-
Sửa đổi Luật Địa chất và khoáng sản: Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia
-
Tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển công nghệ cao
-
Đại biểu Quốc hội: Cần dồn sức cho các dự án trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải
-
TP HCM phát động Cuộc thi viết về Nghề, Làng nghề truyền thống 2025
-
Thủ tướng yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó bão Kalmaegi ở mức cao nhất
-
Miền Trung tạnh mưa, lũ trên các sông đang rút dần
-
Lý giải nguyên nhân mưa bão dồn dập đổ bộ miền Trung vào cuối năm 2025
-
Bão Kalmaegi tăng cấp, nguy cơ thêm đợt mưa lũ mới tại miền Trung





