Giới siêu giàu mất gần 2.000 tỷ USD năm 2022

17:45 | 05/01/2023

162 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Năm 2022 đánh dấu một năm nhiều thách thức với giới siêu giàu toàn cầu khi họ mất gần 2.000 tỷ USD.
Giới siêu giàu mất gần 2.000 tỷ USD năm 2022 - 1
Tỷ phú Mỹ Elon Musk (Ảnh: Getty).

Theo tạp chí Forbes của Mỹ, trong năm 2022, sau khi kiếm bộn tiền trong 2 năm đại dịch Covid-19, các tỷ phú thế giới mất gần 2.000 tỷ USD trong năm vừa qua.

Trong đó, tài sản của giới tỷ phú Mỹ bốc hơi nhiều nhất, ước tính 660 tỷ USD. Nguyên nhân chính là giá cổ phiếu công nghệ lao dốc trong bối cảnh lãi suất tăng, lạm phát tăng, kinh tế ảm đạm.

Riêng Giám đốc điều hành Tesla và Twitter Elon Musk mất khoảng 115 tỷ USD. Trong năm 2022, giá cổ phiếu hãng xe điện Tesla giảm gần 70%. Mặc dù bị soán ngôi giàu nhất thế giới, nhưng tỷ phú Musk vẫn là tỷ phú có khối tài sản lớn nhất ở Mỹ (139 tỷ USD) tính đến ngày 27/12.

Tài sản của các tỷ phú công nghệ khác ở Mỹ cũng bốc hơi mạnh. Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos mất 80 tỷ USD, đồng sáng lập Meta Mark Zuckerberg mất 78 tỷ USD, đồng sáng lập Google Larry Page mất 40 tỷ USD.

Tài sản của các tỷ phú Trung Quốc cũng giảm mạnh. Nhà sáng lập Alibaba Jack Ma mất hơn 13 tỷ USD, trong khi tài sản của Chủ tịch Country Garden Yang Huiyan và tỷ phú nước đóng chai Zhong Shanshan bốc hơi lần lượt 11,6 tỷ USD và 11,3 tỷ USD.

Theo Dân trí

Số người siêu giàu trên thế giới tăng đột biến sau đại dịchSố người siêu giàu trên thế giới tăng đột biến sau đại dịch
2022 - Năm thê thảm của giới tỷ phú thế giới: 1.400 tỷ USD bị xóa sạch2022 - Năm thê thảm của giới tỷ phú thế giới: 1.400 tỷ USD bị xóa sạch