Lạng Sơn:

Giết 3 người, sát thủ xin nhận án tử nhưng không được

07:15 | 10/12/2015

3,398 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 8/12, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Hang (SN 1977, ở thôn Nà Luộc, xã Hồng Phòng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi giết người.
tuyen chung than ke sat hai 3 mang nguoi
Hà Văn Hang trước vành móng ngựa

Hang là kẻ đã gây ra cái chết của ông Nông Văn Cắm (SN 1962), ông Nông Văn Hán (SN 1952) và anh Nông Văn Nhen (SN 1975) vào tháng 1/2015.

Theo cáo trạng, 7h ngày 24/1, Hang búa đinh lên nhà ông Cắm, y dùng búa đập liên tiếp vào đầu khiến ông Cắm tử vong.

Sau khi sát hại ông Cắm, Hang cầm búa chạy về nhà thì gặp ông Hán.

Y tiếp tục dùng búa tấn công ông Hán khiến ông này gục xuống đường, tử vong.

Chưa dừng lại, Hang chạy lên nhà anh Nhen đập liên tiếp vào đầu khiến anh Nhen tử vong.

Trong quá trình thu lý vụ án, cơ quan điều tra xác định Hang có biểu hiện mắc bệnh tâm thần nên đã ra quyết định trưng cầu giám định pháp y.

Hà Văn Hang sau đó được đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Hoàn tất quá trình này, Hang bị truy tố về hành vi giết người.

Tại tòa, bị cáo đã xin tự nhận mức án tử hình. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã tuyên án tù chung thân đối với Hang.

tuyen chung than ke sat hai 3 mang nguoi

Lạng Sơn: Bắt kẻ dùng búa đinh cuồng sát 3 người

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hà Văn Hang (SN 1977, trú tại thôn Nà Luộc, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc) về hành vi giết người.

Xuân Hinh