Giáng sinh “rực lửa”, giới đầu tư hoảng loạn tháo chạy

14:14 | 25/12/2018

223 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong khi thị trường giá xuống (bear market) đang đe dọa chứng khoán Mỹ thì tại Việt Nam, VN-Index cũng bị “đánh bay” hơn 22 điểm trong phiên giao dịch sáng nay bất chấp dòng tiền hơn 3.000 tỷ đồng được đổ vào “ứng cứu” thị trường.
Giáng sinh “rực lửa”, giới đầu tư hoảng loạn tháo chạy
​Không chỉ thị trường chứng khoán Việt Nam mà các thị trường chứng khoán toàn cầu cũng đều rơi vào tình trạng giảm mạnh

Chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index tiếp tục thủng mốc 900 điểm trong phiên giao dịch sáng nay 25/12. Chỉ số này có lúc đã chạm ngưỡng 882 điểm trước khi hồi phục nhẹ lên 886,28 điểm, ghi nhận mức giảm mạnh 22,28 điểm tương ứng mất 2,45%.

Trên sàn HSX, có tới 258 mã giảm, trong đó có 16 mã “nằm sàn”, trong khi số mã tăng chỉ là 34 mã. Trên HNX cũng có tới 115 mã giảm (15 mã giảm sàn), gấp 3 lần so với số mã tăng, qua đó đẩy chỉ số HNX-Index giảm 1,99 điểm tương ứng 1,92% còn 101,36 điểm.

Cổ phiếu giảm giá la liệt kích thích dòng tiền bắt đáy chảy vào thị trường. Khối lượng giao dịch trên HSX trong phiên sáng cải thiện đáng kể so với những phiên trước, đạt 148,53 triệu cổ phiếu tương ứng 3.157,4 tỷ đồng và trên HNX là 27,28 triệu cổ phiếu giao dịch, tương đương 359,12 tỷ đồng.

Trong phiên giảm này, một số cổ phiếu như ROS, HNG, EIB, CSM… vẫn ngược chiều tăng giá, tuy nhiên, sức kéo từ những mã này với chỉ số là không đáng kể. Trong khi đó, VN-Index ngoài chịu áp lực từ phần lớn mã trên sàn giảm còn bị tác động tiêu cực từ loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, VHM, VCB, BID, CTG, VNM…

Trong đó, GAS đóng góp vào mức giảm chung tới 2,78 điểm, VHM là 1,87 điểm, VCB là 1,78 điểm, BID là 1,69 điểm, CTG là 1,15 điểm, VNM là 1,13 điểm và TCB là 1,97 điểm.

Cũng trong phiên này, VIC giảm 800 đồng, VJC giảm 2.800 đồng, SAB giảm 4.300 đồng, VHC giảm 3.500 đồng, VCI giảm 2.400 đồng… khiến tài sản của hàng loạt đại gia chứng khoán bị “bốc hơi” đáng kể.

Cụ thể, tài sản của người giàu nhất Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng sáng nay bị hao hụt 1.492 tỷ đồng; tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo – CEO Vietjet Air giảm hơn 139 tỷ đồng. Ngoài ra, tỷ phú người Thái Charoen Sirivadhanabhakdi cũng hụt mất 1.477 tỷ đồng giá trị cổ phiếu tại Sabeco.

Không chỉ Việt Nam mà thị trường chứng khoán toàn cầu đều đang diễn biến bất lợi trong dịp Giáng sinh này.

Đóng cửa phiên giao dịch 24/12, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 653 điểm, thủng ngưỡng 22.000 điểm trong khi S&P 500 ghi nhận 2,7% và rơi vào tình trạng thị trường giá xuống (bear market) do giảm tới 20,06% so với đỉnh. Nasdaq Composite cũng mất 2,2%, xuống 6.192,92 điểm.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin trong ngày 23/12 thậm chí đã phải liên lạc với các nhà ngân hàng hàng đầu Mỹ và thông báo ông đang triệu tập một cuộc họp với giới quản lý tài chính để thảo luận các cách đảm bảo “thị trường hoạt động bình thường”.

Giáng sinh “rực lửa”, giới đầu tư hoảng loạn tháo chạy
Thị trường Mỹ sụt mạnh phiên 24/12

Trong bối cảnh này, các thị trường chứng khoán châu Á sáng nay tiếp tục giảm mạnh. Đặc biệt là Nikkei 225 đã giảm tới 4,72% và thủng mốc 20.000 điểm. Topix cũng giảm 4,71%, Hang Seng giảm 0,4%; MSCI AC Asia Pacific giảm 0,04%...

Giáng sinh “rực lửa”, giới đầu tư hoảng loạn tháo chạy
Chứng khoán châu Á trong sáng nay cũng diễn biến rất tiêu cực

Theo Dân trí

Ai đang làm thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo?
“Quà Giáng sinh” hơn 1.000 tỷ đồng đầy bất ngờ của ông Trịnh Văn Quyết
Tài sản tỷ USD chưa “lộ thiên”, “đại gia Đông Âu” đã lại gây bất ngờ
Chứng khoán toàn cầu đỏ lửa vì lo Chính phủ Mỹ đóng cửa
“Danh gia vọng tộc”, ái nữ họ Đặng tính chi hàng trăm tỷ đồng gia tăng quyền lực
Gần một nửa tài sản bốc hơi, “ông hoàng tôn thép” đi nước cờ quen
Vợ chồng “vua thép” bất ngờ mất hơn 2.700 tỷ đồng chỉ sau vài ngày