Giá xăng dầu hôm nay 9/6 sụt giảm mạnh

06:37 | 09/06/2020

1,689 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Thông tin Saudi Arabia và các nước vùng Vịnh không gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện đã kéo giá xăng dầu hôm nay giảm mạnh.
Giá xăng dầu hôm nay 9/6 sụt giảm mạnh
Ảnh minh hoạ

Theo ghi nhận của Petrotimes, tính đến đầu giờ sáng ngày 9/6, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 8/2020 đứng ở mức 38,69 USD/thùng, tăng 0,26 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 8/6, giá dầu WTI giao tháng 8/2020 đã giảm 1,9 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 8/2020 đứng ở mức 41,10 USD/thùng, tăng 0,38 USD/thùng trong phiên nhưng giảm tới 2,22 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 8/6.

Giá dầu ngày 9/6 quay đầu giảm mạnh sau khi Saudi Arabia và các nước vùng Vịnh thông báo không có kế hoạch gia hạn việc tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu thô trong tháng 7.

Tuy nhiên, giá dầu vẫn được kỳ vọng sớm phục hồi khi các dữ liệu kinh tế thời gian gần đây cho thấy kinh tế toàn cầu đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ sau dịch Covid-19.

Theo các dữ liệu vừa được công bố, trong tháng 5, nền kinh tế Mỹ đã tạo ra hơn 2,5 triệu việc làm, trái ngược hẳn với dự báo sẽ giảm khoảng 8 triệu trước đó; tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống còn 13,3% sau khi lên mức 14,7% vào tháng 4/2020.

Giới đầu tư cũng đặt kỳ vọng những gói hỗ trợ, kích thích kinh tế trị giá hàng tỷ USD sẽ tiếp tục được đưa ra trong thời gian tới sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu, qua đó sẽ cải thiện nhu cầu dầu trên thị trường.

Trước đó, theo ghi nhận, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 5 đã tăng tới 19,2% so với cùng kỳ 2019. Cụ thể, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 5/2020, nước này đã mua 47,969 triệu tấn dầu, tương đương 11,296 triệu thùng//ngày. Tính chung 5 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập tổng cộng 215,576 triệu tấn dầu thô (hơn 10 triệu thùng/ngày), tăng 5,2% so với cùng kỳ một năm trước.

Giới phân tích cho rằng, nhu cầu dầu thô của Trung Quốc hiện đã phục hồi tới 90% so với mức trước khủng hoảng Covid-19...

Hà Lê