Giá xăng dầu hôm nay 9/3 giảm kỷ lục

06:53 | 09/03/2020

8,598 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Thoả thuận cắt giảm sản lượng giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước ngoài khối, còn gọi là OPEC+ “sụp đổ”, cộng với diễn biến của dịch bệnh Covid-19 khiến giá xăng dầu hôm nay giảm mạnh, trong đó dầu Brent về mức 36 USD/thùng.
Giá xăng dầu hôm nay 9/3 giảm kỷ lục
Ảnh minh hoạ

Theo ghi nhận của Petrotimes, tính đến đầu giờ sáng ngày 9/3, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 4/2020 đứng ở mức 33,36 USD/thùng, giảm 7,92 USD/thùng trong phiên. Và nếu so phiên giao dịch cuối tuần trước, giá dầu WTI giao tháng 4/2020 đã giảm tới 8,4 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 5/2020 đứng ở mức 36,88 USD/thùng, giảm 8,39 USD/thùng trong phiên và giảm tới 8,65 USD/thùng so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

Giá dầu ngày 9/3 giảm kỷ lục sau khi OPEC và OPEC+ đã không đạt được thoả thuận về kế hoạch giảm sản lượng khai thác sau khi Nga từ chối siết chặt nguồn cung để đối phó với tác động của dịch Covid-19. Và để đáp trả quyết định này, OPEC đã loại bỏ mọi giới hạn sản xuất trong khối.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp kéo dài nhiều giờ hôm 6/3, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết, từ ngày 1/4 tới, sẽ không có nước nào trong OPEC hay OPEC+ có nghĩa vụ phải tuân thủ việc giảm sản lượng.

Saudi Arabia, nhà xuất khẩu dầu số một thế giới, ngay sau đó đã công bố kế hoạch tăng sản lượng dầu thô đáng kể lên trên mức 10 triệu thùng/ngày vào tháng 4/2020.

Ở diễn biến khác, dịch Covid-19 lan rộng, tác động ngày càng nặng nề đến các hoạt động kinh tế. Tính tới 6h ngày 9/3, có 109.838 người đã nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) và 3.805 người tử vong trên toàn thế giới. Pháp và Đức đêu có số ca nhiễm đã vượt 1.000 người, trong khi Mỹ có 512 ca nhiễm và 21 người tử vong.

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã buộc chính phủ nhiều nước trên thế giới phải áp dụng những biện pháp cách ly, phong toả đối với nhiều khu vực, trong đó có cả những trung tâm tài chính lớn.

Mới nhất, ngày 8/3, Chính phủ Italy đã quyết định phong tỏa đối với các địa phương bùng phát mạnh dịch Covid-19 do virus corona mới (SARS-CoV-2) gây ra nhằm ngăn dịch lan rộng. Cụ thể, vùng Lombardy và ít nhất 14 tỉnh, chiếm khoảng 1/4 dân số (khoảng 16 triệu dân) sẽ bị phong tỏa ít nhất là đến ngày 3/4.

Theo sắc lệnh trên, các địa phương này sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt, gần như trở thành “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, những người vi phạm quy định phong tỏa có thể bị phạt tới 3 tháng tù. Hiện Italia là một trong những điểm nóng bùng phát dịch bên ngoài Trung Quốc. Tính đến hết ngày 7/3, nước này ghi nhận tổng cộng 5.883 ca mắc Covid-19 và 233 ca tử vong.

Hà Lê