Giá xăng dầu hôm nay 22/6

08:41 | 22/06/2020

1,223 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trong bối cảnh thị trường dầu thô đón nhận thông tin số giàn khoan dầu và khí đốt của Mỹ giảm mạnh, giá xăng dầu hôm nay tiếp tục giữ đà tăng nhẹ.
Giá xăng dầu hôm nay 22/6
Ảnh minh hoạ

Theo ghi nhận của Petrotimes, tính đến đầu giờ sáng ngày 22/6, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 8/2020 đứng ở mức 40,09 USD/thùng, tăng 0,26 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 8/2020 đứng ở mức 42,45 USD/thùng, tăng 0,26 USD/thùng trong phiên.

Giá dầu ngày 22/6 tiếp tục đà tăng mạnh trong bối cảnh thị trường ghi nhận thêm thông tin số lượng giàn khai thác dầu và khí của Mỹ tiếp tục giảm kỷ lục.

Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, số giàn khoan dầu và khí của Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục tuần thứ 7 liên tiếp. Cụ thể, số lượng giàn khoan giảm 13 giàn xuống còn 266 giàn trong tuần kết thúc vào ngày 19/6/2020, thấp hơn 701 giàn hay 72% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số giàn khoan dầu của Mỹ giảm 10 giàn xuống còn 189 giàn trong tuần này, thấp nhất kể từ tháng 6/2009, trong khi số giàn khoan khí giảm 3 giàn xuống 75 giàn, thấp nhất theo số liệu từ năm 1987.

Trong khi đó, tại Canada, số giàn khoan dầu và khí giảm 4 giàn xuống thấp kỷ lục 17 giàn trong tuần này, thấp hơn 102 giàn hay 86% so với cùng thời điểm năm 2019.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu phần nào bị hạn chế bởi những lo ngại làn sóng thứ 2 dịch Covid-19. Tính tới ngày 21/6, thế giới đã ghi nhận trên 8,8 triệu ca mắc Covid-19 và 465.000 người tử vong. Các ca mắc mới và tử vong vẫn gia tăng trên thế giới với tốc độ nhanh chóng mỗi ngày.

Một số quốc gia châu Á vốn dỡ bỏ các giới hạn và nối lại các hoạt động kinh tế, trong đó có Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc, đều thông báo các cụm lây nhiễm mới trong tháng qua, dao động từ vài một chục đến vài chục ca mắc bệnh.

Trong diễn biến khác, giới chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo đại dịch Covid-19 còn lâu mới chấm dứt, chừng nào thế giới chưa có vắc xin phòng bệnh. Các dự đoán cho thấy vắc xin Covid-19 sớm nhất cũng phải đầu năm tới mới sẵn sàng để đưa vào sử dụng.

Hà Lê