Gia Lai: Phát hiện một hộ dân trồng hơn 200 cây cần sa trong vườn nhà
Theo báo cáo của Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy huyện Chư Sê, vào lúc 10h30 ngày 3/6, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị đã phát hiện tại vườn sau nhà của ông Phạm Viết Khoa (SN 1986, trú tại làng Puih Jri xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê) có trồng trái phép 220 cây cần sa.
Trong đó, khu vực cuối vườn có hai điểm để cây cần sa trong bầu ươm, tổng cộng có 48 cây chiều cao khoảng 10 cm và có 14 cây có chiều cao khoảng 25-30 cm. Ngoài ra, trong vườn cũng đã trồng 99 cây có chiều cao khoảng 10-220 cm. Như vậy, trên tổng diện tích 180 m2 đất vườn nhà ông Khoa có tổng cộng 161 cây cần sa, với tổng khối lượng tươi hơn 53kg.
![]() |
| Cận cảnh cần sa được trồng trong vườn nhà ông Khoa. (Ảnh: Công Lý) |
Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan chức năng phát hiện tại rẫy của gia đình ông Khoa cũng trồng gần 60 cây cần sa chiều cao từ khoảng 25-100 cm trên diện tích 206 m2 với trọng lượng 1 kg cây tươi. Như vậy tổng toàn bộ cây cần sa trồng ở vườn và rẫy nhà ông Khoa là 221 cây.
Tại cơ quan chức năng, đối tượng Phạm Viết Khoa khai nhận, toàn bộ số cây trên là do vợ tên Vũ Thị Bích Ly (SN 1988), cùng hai người đàn ông tên Long và Sơn (ở tỉnh Đắk Lắk, chưa xác định được lai lịch, địa chỉ cụ thể) trồng từ tháng 3/2019.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Sê đã khám nghiệm hiện trường, kiểm đếm, nhổ và thu giữ toàn bộ số cây cần sa nói trên.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chư Sê tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Lâm Anh (t/h)
-
[VIDEO] Petrovietnam khánh thành 2 phòng thực hành STEM tại Đắk Lắk và Gia Lai
-
Mưa lũ lịch sử ở miền Trung: 85 người chết và mất tích, nhiều nơi vẫn ngập sâu
-
Chính phủ hỗ trợ 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai
-
Mưa lũ tại miền Trung: 50 người thiệt mạng và mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà ngập sâu
-
Thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
-
Hoàn thiện thể chế đất đai để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết mở đường cho an ninh năng lượng phát triển bền vững
-
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
-
Mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững

